Thể thao

Hai cầu thủ 'tội đồ' của Colombia được khuyên đừng trở về nhà

Video Highlight 3D: Anh vào tứ kết sau 12 năm bằng loạt sút luân lưu

Nhiều tin nhắn nặc danh trên mạng xã hội Twitter đã dọa giết 2 cầu thủ Mateus Uribe và Carlos Bacca, những người đã sút hỏng các quả luân lưu, khiến Colombia thua Anh 3-4 sau loạt sút luân lưu rạng sáng ngày 4.7 (giờ VN).

Hai cầu thủ 'tội đồ' của Colombia được khuyên đừng trở về nhà
Mateus Uribe (giữa) đang được HLV Pekerman (trái) và Southgate (Anh) an ủi sau khi sút không thành công quả 11m

Những lời đe dọa này rất hay xuất hiện sau các trận đấu kịch tính từ một số CĐV quá khích. Cũng giống như mới đây, tiền đạo Nicolai Jorgensen (Đan Mạch) cũng bị dọa giết vì sút hỏng quả 11m quyết định khiến tuyển Đan Mạch thua Croatia cũng sau loạt sút luân lưu. LĐBĐ Đan Mạch đã phải nhờ đến cảnh sát lưu ý và có biện pháp bảo vệ Jorgensen trước những lời đe dọa.

Hai cầu thủ 'tội đồ' của Colombia được khuyên đừng trở về nhà - 1
Các cầu thủ Colombia đã chơi đầy nỗ lực, nhưng thất bại đã khiến họ bị CĐV nhà dọa giết

Tuy nhiên, trường hợp của Jorgensen có thể chỉ là sự quá khích của một số bộ phận CĐV quá khích gửi lời đe dọa. Còn với các cầu thủ Colombia thì sự đe dọa này là một mối đe dọa thật sự.

Giới truyền thông thế giới đã kêu gọi 2 cầu thủ Uribe và Bacca đừng trở về nhà. Tuyển Colombia từng trải qua thảm kịch cách đây đúng 24 năm khi họ bị loại sớm ngay vòng bảng World Cup 1994 và trở về nước thì hậu vệ Andres Escobar do bị cáo buộc là “tội đồ” vì đá phản lưới nhà trong trận thua Mỹ 1-2 đã bị những tay súng lạ mặt ám sát. Khi đó cái chết của Escobar đã gây rúng động toàn bộ giới bóng đá.

Nay sau trận thua của Colombia trước tuyển Anh, 2 cầu thủ Uribe và Bacca do đều sút không thành công 2 quả phạt đền khiến đội nhà bại trận nên đã nhận hàng loạt lời dọa giết đáng sợ trên mạng xã hội Twitter.

Hai cầu thủ 'tội đồ' của Colombia được khuyên đừng trở về nhà - 2
Cách đây đúng 24 năm, hậu vệ Andres Escobar của Colombia đã bị ám sát chết vì lỡ đá phản lưới nhà ở World Cup 1994

Anh trai của Andres Escobar là Sachi cũng lên tiếng bày tỏ sự lo ngại “sẽ có cầu thủ Colombia có thể bị giết nếu đội nhà bại trận”.

Sachi cho rằng: “Đừng bao giờ nghĩ rằng chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Em trai tôi từng rơi vào tình cảnh này, nhưng cứ nghĩ rằng những lời đe dọa là không nghiêm trọng để rồi phải nhận những phát đạn oan nghiệt”.

Theo Giang Lao (Thanh Niên Online)