Thể thao

HAGL xác nhận "thay tướng" ngay trong mùa giải 2017

Ngày 10/10, Trưởng đoàn bóng đá HAGL Nguyễn Tấn Anh xác nhận, đội bóng phố Núi đã có HLV mới thay ông Nguyễn Quốc Tuấn.

Ngày 10/10, Trưởng đoàn bóng đá HAGL Nguyễn Tấn Anh xác nhận, đội bóng phố Núi đã có HLV mới thay ông Nguyễn Quốc Tuấn.

HAGL xác nhận 'thay tướng' ngay trong mùa giải 2017 - ảnh 1

Công Phượng và các cầu thủ HAGL sẽ có HLV mới người Hàn Quốc.

Tân HLV trưởng sẽ ra mắt CLB HAGL trong ít ngày tới, thay vì chờ tới hết mùa giải như dự tính ban đầu. Theo ông Nguyễn Tấn Anh, HAGL cần có sự thay đổi ở băng ghế huấn luyện để tạo nên luồng sinh khí mới trong bối cảnh các cầu thủ trẻ đã trưởng thành.

“Hiện tại chúng tôi chưa thể tiết lộ danh tính HLV trưởng mới bởi cần hoàn tất quá trình thương thảo và ký kết hợp đồng. Chúng tôi đánh giá cao sự đóng góp của anh Tuấn (HLV Nguyễn Quốc Tuấn-pv) trong thời gian qua. Tuy nhiên CLB cần có sự thay đổi để làm mới mình”-ông Nguyễn Tấn Anh chia sẻ.

Mặc dù phía HAGL không tiết lộ, nhưng theo tìm hiểu của Tiền Phong, trong chuyến sang Hàn Quốc đàm phán tìm HLV trưởng cho đội tuyển Việt Nam vừa qua, bầu Đức đã đồng thời tìm thầy cho đội bóng phố Núi.

Tân HLV trưởng HAGL sẽ là người Hàn Quốc thứ 2 sắp hành nghề tại Việt Nam, sau ông Park Hang-seo ở ĐTQG. Việc tìm HLV mới của HAGL nhận được sự ủng hộ và hợp tác từ phía Công ty Sữa chuyên nghiệp Việt Nam (VPMilk), đơn vị đang có hợp đồng tài trợ trị giá 50 tỉ/2 năm với HAGL. Đây là bản hợp đồng mang tính chất thương mại hiếm hoi của các đội bóng ở V-League.

HAGL xác nhận 'thay tướng' ngay trong mùa giải 2017 - ảnh 2

Sau quyết định "thay tướng" của HAGL là bóng dáng của nhà tài trợ

“Quan điểm của VPMilk khi hợp tác với HAGL là đôi bên cùng hướng tới làm bóng đá một cách tử tế, vì người hâm mộ. Có thể thành tích nhất thời của đội chưa tốt, nhưng định hướng của chúng tôi luôn là bóng đá cần vì người hâm mộ. Một HLV mới với trình độ chuyên môn đã được thẩm định có thể giúp HAGL vươn lên tầm mới với nền tảng lực lượng sẵn có. Dĩ nhiên, chúng tôi cũng sẽ có sự bổ sung về lực lượng khi cần thiết”-ông Nguyễn Tấn Anh cho biết.

Sau vòng 20, HAGL hiện đang đứng thứ 12 trên bảng xếp hạng với 20 điểm, trên Cần Thơ (18 điểm) và Long An (9 điểm). Qua 3 mùa giải ở V-League, các cầu thủ trẻ của bầu Đức được đánh giá đã có sự tiến bộ đáng kể về trình độ lẫn kinh nghiệm thi đấu. Một số gương mặt của HAGL hiện đang khẳng định vị trí vững chắc ở ĐTQG như Xuân Trường, Văn Toàn, Văn Thanh…HLV Nguyễn Quốc Tuấn được “đôn” lên dẫn dắt HAGL thay chuyên gia Pháp Guillaume Graechen sau mùa giải đầu tiên thi đấu không thành công ở V-League. Qua 2 mùa giải, ông Tuấn chỉ được nhận định là làm “tròn vai”, chưa phát huy được hết hiệu quả trong lối chơi cũng như năng lực từng cá nhân của các cầu thủ HAGL. 

Theo Tiểu Phùng (Tiền Phong)