Thể thao >> Thể thao trong nước

HAGL ra Thủ đô sớm, háo hức chờ 'nội chiến' U23

Để chuẩn bị cho trận đá bù gặp CLB Hà Nội vào ngày 5/4, sáng nay thầy trò HLV Dương Minh Ninh đã có mặt tại thủ đô để tập luyện, làm quen với điều kiện thời tiết.

Trước chuyến làm khách tại Hà Nội, HAGL đã có chiến thắng đầu tiên ở Nuti Cafe V-League 2018, sau khi đánh bại Nam Định với tỷ số 3-2 trên sân Pleiku. 3 điểm không chỉ giúp đội bóng phố Núi cải thiện được thứ hạng trên BXH, mà còn tự tin hơn rất nhiều trước cuộc đối đầu với đối thủ mạnh Hà Nội.

Dù có trận thắng rất ý nghĩa, nhưng HLV Dương Minh Ninh của HAGL thừa nhận đội bóng của mình vẫn chơi chưa tốt và còn nhiều việc phải làm ở những vòng đấu sắp tới.

HAGL ra Thủ đô sớm, háo hức chờ 'nội chiến' U23
Nhiều trụ cột HAGL đã được giữ sức để chuẩn bị cho trận gặp Hà Nội

Theo HLV họ Dương, HAGL có 3 vấn đề cần phải giải quyết đó là khâu dứt điểm, phòng ngự và thể lực của các cầu thủ.

“Trận trước dù thắng Nam Định nhưng tôi không thể hài lòng khi các cầu thủ hàng công chưa tận dụng tốt cơ hội, trong khi hàng hậu vệ chơi mất tập trung dẫn đến các bàn thua không đáng.

Bên cạnh đó, 5 cầu thủ vừa tham gia đội tuyển Việt Nam về nhưng chúng tôi chỉ sử dụng 3 vị trí  ở đội hình xuất phát là Xuân Trường, Văn Thanh và Văn Toàn.

Các cầu thủ đã mất nhiều thời gian di chuyển và chênh lệch múi giờ nên phần nào ảnh hưởng đến sức khỏe. Chúng tôi buộc phải tính toán trước trận gặp Hà Nội”, HLV trưởng HAGL chia sẻ.

HAGL ra Thủ đô sớm, háo hức chờ 'nội chiến' U23 - 1
Xuân Trường và các đồng đội sẵn sàng cho trận "nội chiến U23" tại Hàng Đẫy

HLV Dương Minh Ninh đã có sự chuẩn bị về lực lượng trước chuyến làm khách tại thủ đô. Không chỉ Công Phượng được nghỉ ngơi trên băng ghế dự bị, mà Xuân Trường cũng được rút ra sớm trong hiệp 2 ở vòng 4 V-League.

Điều mà HLV Dương Minh Ninh hài lòng nhất là phong độ rất tốt của Minh Vương, trong khi đó Văn Toàn cũng đã có bàn thắng đầu tiên ở V-League. Mùa giải năm ngoái, tiền đạo người Hải Dương phải đến vòng 24 mới “nổ súng”, khiến anh gặp vấn đề về tâm lý.

“HAGL đang có những lợi thế và bất lợi nhất định, nhưng chắc chắn toàn đội sẽ chơi với 100% sự quyết tâm trước Hà Nội”, HLV Dương Minh Ninh khẳng định.

Trận đấu bù giữa Hà Nội và HAGL thực sự rất đáng chờ đợi, khi đây chính là cuộc đấu nội bộ của dàn sao U23 Việt Nam. Nếu như đội bóng thủ đô đang sở hữu 7 cầu thủ U23, thì HAGL cũng có tới 6 gương mặt. Hiện tại công tác tổ chức, đặc biệt là vấn đề đảm bảo an ninh đang được BTC sân Hàng Đẫy đặt lên hàng đầu.

Theo Huy Phong (Dân Việt)