Thể thao

"HAGL không có thời gian nghĩ đến chuyện của Kiatisak"

Trưởng đoàn CLB HAGL Nguyễn Tấn Anh cho biết đội bóng đang bận quá nhiều việc nên không có thời gian để tâm đến tương lai của Kiatisak, người vừa từ chức HLV tuyển Thái Lan.

Trưởng đoàn CLB HAGL Nguyễn Tấn Anh cho biết đội bóng đang bận quá nhiều việc nên không có thời gian để tâm đến tương lai của Kiatisak, người vừa từ chức HLV tuyển Thái Lan.

Kiatisak không thể giúp bóng đá Thái Lan nâng tầm như mong ước.

Tối 31/3, Kiatisak đã quyết định không tiếp tục công việc tại ĐTQG Thái Lan dù mới tái ký hợp đồng cách đây không lâu. Ông từ chức khi không thể giúp đội nhà chơi khởi sắc tại vòng loại World Cup 2018. Sau 7 trận, Thái Lan thua đến 6, đứng cuối bảng B.

Tương lai của chiến lược gia 44 tuổi là vấn đề được quan tâm. Nhiều ý kiến cho rằng Kiatisak sẽ về dẫn dắt HAGL tại V.League trong tương lai gần. Đây là đội bóng ông thi đấu rất thành công từ năm 2002 đến 2006. Sau khi chia tay sự nghiệp cầu thủ, ông có 2 lần làm HLV đội bóng phố núi nhưng không để lại nhiều dấu ấn.

“HAGL không có đầu óc đâu tập trung nghĩ về Kiatisak. Công việc hiện nay của chúng tôi đang quá nhiều. Đội 1 phải chuẩn bị thi đấu tại V.League, trong khi đội bóng của học viện phải đá với U18 Mito Hollyhock trong 3 ngày liên tục. Chưa kể sắp tới, HAGL còn cử đội đi đá Giải U19 quốc tế”, Trưởng đoàn HAGL Nguyễn Tấn Anh cho biết.

Ông Tấn Anh nhấn mạnh đội bóng phố núi không quan tâm đến những diễn biến xung quanh tương lai của Kiatisak. HAGL đang trải qua một giai đoạn khó khăn tại V.League khi vừa thua 3 trận liên tục. Ban huấn luyện đang cố gắng hết sức để cải thiện thành tích. Trước mắt, toàn đội tập trung tối đa cho trận gặp Quảng Nam trên sân nhà chiều 2/4.

Trong trường hợp Kiatisak có ý định đến V.League làm việc, khó có CLB nào kham được mức lương của ông và các trợ lý. Theo Bangkok Post, hàng tháng Kiatisak và đội ngũ của mình nhận không dưới 2 triệu baht (hơn 1,3 tỷ đồng). Còn bản thân HLV sinh năm 1973 có thêm hàng loạt các hợp đồng quảng cáo nước uống, điện thoại di động hay xe hơi.

Kiatisak Senamuang sinh ngày 11/8/1973, ông là huấn luyện viên và cựu tiền đạo bóng đá người Thái Lan.

Kiatisak thi đấu ở vị trí tiền đạo và ghi được 251 bàn thắng trong tổng số 339 trận thi đấu trong suốt sự nghiệp 18 năm. Tại đội tuyển, Kiatisak ra sân 131 lần, ghi 70 bàn thắng từ năm 1992 đến 2007. “Zico Thái” cùng tuyển nhà đoạt 4 HCV SEA Games và 3 cúp vô địch Tiger Cup (tiền thân AFF Cup).

Vào tháng 1/2013, Kiatisak được bổ nhiệm làm HLV trưởng đội U23 Thái Lan. Đến tháng 6 cùng năm, Kiatisak được cất nhắc lên làm HLV trưởng đội tuyển quốc gia, thay thế Winfried Schaefer.

Sau gần 4 năm gắn bó với đội tuyển có biệt danh “Voi chiến”, Kiatisak đã có 2 cúp vô địch AFF liên tiếp vào các năm 2014 và 2016. Ngoài ra còn có chức vô địch SEA Games 2013 trong thời gian kiêm nhiệm. Kiatisak lập chiến công đưa tuyển nhà vào vòng loại thứ ba World Cup 2018 nhưng họ đã chính thức bật bãi.

Theo Nguyễn Đăng (Tri Thức Trực Tuyến)