Thể thao >> Thể thao trong nước

HAGL chốt ngoại binh trước khi nghỉ Tết Nguyên đán

Đội bóng của bầu Đức đã ký hợp đồng với trung vệ Kim Jin-seo (Hàn Quốc) và tiền đạo Rimario (Jamaica) để thi đấu tại V.League cũng như Cúp Quốc gia 2018.

Ông Huỳnh Mau - Giám đốc điều hành HAGL đã chính thức công bố 2 tân binh của đội vào sáng 11/2. Đội bóng phố Núi quyết định chốt ngoại binh ngay trước khi toàn đội nghỉ Tết Nguyên đán, để sớm ổn định lực lượng hướng đến một mùa giải thành công.

HAGL chốt ngoại binh

Kim Jin-seo là cựu cầu thủ U23 Hàn Quốc, mùa trước thi đấu ở hạng nghiệp dư cho CLB Uijeongbu. Trung vệ sinh năm 1994 được đích thân Giám đốc kỹ thuật Chung Hae-seong mang từ Hàn Quốc sang Việt Nam để thử việc. Cầu thủ này có thể hình lý tưởng (cao 1,88 m) và đã thử lửa thành công tại Cúp bóng đá truyền hình Bình Dương (BTV) mới đây.

Còn Rimario Allando mang quốc tịch Jamaica, năm nay mới 24 tuổi. Cầu thủ này cũng có lối chơi mạnh mẽ, càn lướt tốt. Tại BTV Cup, anh đã ghi được bàn thắng và tỏ ra hòa nhập khá tốt với lối chơi chung. Chân sút này được kỳ vọng sẽ mang đến nhiều bàn thắng cho đội nhà ở V.League 2018.

HAGL chốt ngoại binh trước khi nghỉ Tết Nguyên đán
Rimario có lối chơi mạnh mẽ, càn lướt tốt. Anh được kỳ vọng sẽ đá cặp ăn ý với Công Phượng, Văn Toàn hay Đinh Thanh Bình. Ảnh: Vương Anh.

Chuẩn bị cho mùa bóng mới, đội bóng của bầu Đức có nhiều thay đổi về nhân sự. Thủ môn Tô Vĩnh Lợi chia tay đội để khoác áo XSKT Cần Thơ. Trung vệ Mobi Ferh và Henrique Motta không được giữ lại sau khi hết hợp đồng.

Với việc Lương Xuân Trường và Nguyễn Hữu Anh Tài trở lại HAGL sau 1 năm thi đấu ở Hàn Quốc, HAGL đang có rất nhiều cầu thủ đá tiền vệ trung tâm và chạy cánh tốt. Ngược lại, họ thiếu những nhân tố chất lượng ở hàng phòng ngự và tiền đạo. Do đó, ban huấn luyện đã cân nhắc kỹ trước khi quyết định chiêu mộ 2 ngoại binh vào 2 tuyến này.

Theo kế hoạch, HAGL sẽ nghỉ Tết vào ngày 12/2. Một tuần sau, đội sẽ quay lại tập luyện để chuẩn bị cho V.League 2018. Theo lịch thi đấu, họ sẽ có trận ra quân gặp Bình Dương trên sân nhà chiều 10/3.

TP.HCM băn khoăn vì cựu cầu thủ MU

Ngoài HAGL, ĐKVĐ V.League (CLB Quảng Nam) cũng đã chốt xong ngoại binh. Họ giữ lại trung vệ Thiago - một trong những cầu thủ ngoại hay nhất mùa trước. Bên cạnh đó, HLV Hoàng Văn Phúc trao cơ hội cho chân sút Wander Luiz, người mùa trước khoác áo CLB Long An.

Đội bóng xứ Quảng buộc phải đặt niềm tin vào một tiền đạo mới sau khi Claudecir, cầu thủ ngoại hay nhất V.League 2017 “dở chứng”, không còn muốn ở lại cống hiến cho đội bóng. Ngoài ra, ĐKVĐ V.League tiếp tục giữ chân tiền đạo nhập tịch Nguyễn Trung Đại Dương.

HAGL chốt ngoại binh trước khi nghỉ Tết Nguyên đán - 1
CLB TP.HCM của HLV Miura thi đấu giao hữu liên tục suốt thời gian qua nhưng thua nhiều hơn thắng. Ảnh: Nguyễn Đăng.

CLB TP.HCM của Lê Công Vinh chiêu mộ cầu thủ rầm rộ thời gian qua. Tuy nhiên bản hợp đồng đình đám với cựu tiền vệ Man Utd, Rodrigo Possebon mang đến nhiều ngờ vực? Cầu thủ này không tham gia buổi tập cuối cùng trước khi nghỉ Tết vào sáng 11/2.

Một số thành viên của đội cho biết tiền vệ này không có thể trạng tốt nhất. Còn một nhà môi giới cầu thủ lâu năm tại V.League tiết lộ Possebon khó lòng thi đấu tốt bởi vẫn còn chịu ảnh hưởng nặng từ những chấn thương trong quá khứ.

Tuy nhiên, HLV Toshiya Miura vẫn có thể tạm an tâm với lực lượng đang có. Họ đã chiêu mộ chân sút Gustavo Santos Costa (Brazil), người thi đấu ở Nhật Bản mùa trước. Các tân binh khác như Đỗ Văn Thuận, Gonzalo (đang chờ nhập tịch), Trần Phi Sơn, Huỳnh Văn Thanh, Vũ Ngọc Thịnh… hòa nhập khá tốt.

XSKT Cần Thơ với mục tiêu trụ hạng, ưu tiên tuyển ngoại binh ở hàng tiền đạo. HLV Đinh Hồng Vinh cho biết, đội tiếp tục giữ lại tiền đạo Nsi - người ghi 16 bàn ở V.League mùa trước. Sát cánh cùng anh là cựu vua phá lưới V.League 2016 Patiyo Tambwe. Còn ở hàng thủ, đội bóng miền Tây Nam Bộ tiếp tục đặt niềm tin vào trung vệ nhập tịch Hoàng Vissai.

CLB Đà Nẵng của HLV Minh Phương chưa chốt ngoại binh. Hiện tại, họ thử việc một số cầu thủ từng khoác áo một đội bóng ở hạng 2 Bồ Đào Nha. HLV Nguyễn Minh Phương sẽ đưa ra quyết định khi đội nhà vào phía nam tập huấn sau Tết Nguyên đán.

Theo Nguyễn Đăng (Tri Thức Trực Tuyến)