Ba cầu thủ Ksor Úc, Nguyễn Văn Quý và A Sân được HAGL cho Phú Yên mượn để thi đấu tại Giải hạng nhất 2015.
Phú Yên được xem là sân sau của HAGL khi HLV và cầu thủ đều mượn của đội bóng phố Núi. Ảnh: Fanpage CLB HAGL. |
Giải hạng nhất 2015 không sử dụng ngoại binh, điều này ảnh hưởng lớn đến chất lượng các trận đấu. Bên cạnh đó, phần lớn các đội bóng đều dè dặt đặt ra chỉ tiêu cao, phấn đấu trụ hạng là chính. CLB TP HCM dù được Liên đoàn bóng đá địa phương hỗ trợ hết mình cũng chỉ có 10 tỷ để hoạt động, đặt ra lộ trình thăng hạng vào năm 2016. Huế, đội bóng giàu truyền thống nhưng chỉ có ngân sách hoạt động chừng 8 tỷ đồng, nên không dám mơ cao. Nam Định, CLB Hà Nội, Đắk Lắk được đánh giá khá cao nhưng cũng không dám có những tuyên bố hùng hồn.
Ba mùa bóng gần đây nhất, giải hạng nhất chỉ có 8 đội tham dự, con số quá ít đối với quy mô giải đấu. VFF, VPF vẫn chưa có giải pháp nào để thay đổi thực trạng đáng buồn này khi mà các đội bóng vẫn chưa thể tự nuôi nổi mình, phụ thuộc vào ngân sách của các ông bầu và địa phương.
Lịch thi đấu vòng một Giải hạng nhất năm 2015. |