Thể thao

Hạ Pháp, Croatia vô địch Davis Cup

Tối 25/11, Marin Cilic đã chấm dứt 13 năm đợi chờ danh hiệu Davis Cup lần thứ 2 của đội tuyển Croatia bằng chiến thắng 3-0 trước Lucas Pouille.

Để đối thủ dẫn 2-1 sau hai ngày thi đầu tiên, đội chủ nhà Pháp quyết định cho Lucas Pouille đấu với tay vợt hạng 7 thế giới Marin Cilic thay vì Jeremy Chardy như ban đầu. Dù vậy, tay vợt 24 tuổi người Pháp cũng chỉ làm khó được Cilic trong set đầu tiên của trận đấu.

Trước sự cổ vũ của khán giả nhà, Pouille chơi đầy quyết tâm và anh cứu thành công cả 2 break trong set 1. Thế trận cân bằng buộc hai tay vợt phải bước vào loạt tie-break để phân định thắng thua. Tại đây, bản lĩnh của nhà vô địch US Open đã giúp Cilic có chiến thắng với điểm số 7-3.

Hạ Pháp, Croatia vô địch Davis Cup
Marin Cilic vỡ òa niềm vui thắng trận. Ảnh: Davis Cup.

Hai set đấu sau đó, Pouille không thể duy trì mạch hưng phấn, trong khi Cilic lại thi đấu quyết tâm để sớm kết thúc trận chung kết. Tay vợt người Croatia có break ở thời điểm giữa hai set đấu để thắng cùng với tỷ số 6-3.

Vượt qua Pouille 7-6, 6-3, 6-3 sau 2 giờ 19 phút, cùng với tỷ lệ giao bóng 1 ghi điểm đạt 89%, Marin Cilic đã giúp đội tuyển Croatia lên ngôi vô địch Davis Cup bằng chiến thắng 3-1 trước tuyển Pháp.

"Không phải mỗi ngày bạn đều trở thành nhà vô địch thế giới. Đối với chúng tôi, đó là một giấc mơ trở thành sự thật", Cilic chia sẻ sau lễ trao giải.

Đây cũng là tuần thi đấu đánh dấu sự kết thúc của Davis Cup - giải đấu 118 năm tuổi - theo thể thức thi đấu cũ với 5 trận đấu kéo dài 3 ngày. Bắt đầu từ năm 2019, những đội tuyển hàng đầu của quần vợt nam sẽ được xác định khi mùa giải kết thúc.

18 đội tuyển vượt qua vòng loại được chia thành 6 bảng thi đấu vòng chung kết tại 1 địa điểm. Mỗi trận đấu chỉ kéo dài trong 3 set và chỉ có 3 trận thay vì thể thức 5 trận như cũ.

Liên đoàn Quần vợt quốc tế tin rằng thể thức mới sẽ giúp các trận đấu diễn ra hấp dẫn hơn, đồng thời giúp cho các tay vợt có được thể trạng tốt nhất sau cả một mùa giải kéo dài.

Hạ Pháp, Croatia vô địch Davis Cup - 1
Đội tuyển Croatia vượt qua Pháp 3-1 để lên ngôi vô địch.

Theo Tiến Đạt (Tri Thức Trực Tuyến)