Thể thao >> Thể thao trong nước

Hà Nội và Bình Dương có thực sự sáng cửa đi tiếp tại AFC Cup 2019?

Cả hai đại diện của Việt Nam là Hà Nội và Bình Dương đều giành chiến thắng ở lượt trận thứ 5 AFC Cup 2019. Tuy nhiên những thắng lợi này vẫn chưa đủ để họ giành quyền đi tiếp.

ASEAN-Zone được chia thành 3 bảng đấu, mỗi bảng có 4 đội. 3 đội đầu bảng cùng 1 đội nhì xuất sắc nhất sẽ giành quyền lọt vào vòng bán kết khu vực. 

Sau 5 lượt trận đã đấu, Ceres Negros (Philippines) nhất bảng G và PSM Makassar (Indonesia) nhất bảng H là hai đội bóng đầu tiên có vé đi tiếp. Cuộc cạnh tranh hiện tại chỉ còn diễn ra giữa Hà Nội, Tampines Rovers (bảng F), Bình Dương (bảng G), Home United, Kaya FC-Iloilo (bảng H).

Với những điểm số có được, các đại diện ở bảng H không còn nhiều cơ hội cạnh tranh vị trí đội nhì bảng xuất sắc nhất. Ở lượt trận cuối, Home United và Kaya FC-Iloilo sẽ đối đầu trực tiếp với nhau.

Hà Nội và Bình Dương có thực sự sáng cửa đi tiếp tại AFC Cup 2019?
Bảng xếp hạng bảng H sau 5 lượt trận


Nếu giành chiến thắng, Kaya FC-Iloilo sẽ có được 11 điểm và hiệu số từ +9 trở lên. Với kết quả này, đại diện của Philippines phải hi vọng của Hà Nội và Bình Dương cùng thua ở lượt trận cuối mới có thể giành quyền đi tiếp.

Trong trường hợp Hà Nội có được một trận hòa, Kaya FC-Iloilo phải giành chiến thắng với cách biệt 9 bàn trở lên.

Còn với Hom United, mọi chuyện còn khó khăn hơn rất nhiều. Không chỉ buộc phải có được 3 điểm và cầu mong hai đội bóng của Việt Nam đều thua, đội bóng này còn phải san lấp được hiệu số chênh lệch tới 20 bàn với Hà Nội (-4 so với +16). 

Hà Nội và Bình Dương có thực sự sáng cửa đi tiếp tại AFC Cup 2019? - 1
Cục diện bảng F trước lượt trận cuối cùng

Tại bảng F, Hà Nội đang kém Tampines Rovers 3 điểm và chạm trán trực tiếp với đối thủ này trên sân nhà Hàng Đẫy ở lượt trận cuối. Với việc hòa nhau 1-1 ở lượt đi, một chiến thắng sẽ giúp Hà Nội giành được ngôi nhất bảng (bằng điểm nhưng hơn thành tích đối đầu).

Trong trường hợp chỉ có được một trận hòa, với 11 điểm và hiệu số +16, Hà Nội sẽ đi tiếp khi Bình Dương không thắng Ceres Negros và Kaya FC-Iloilo không thắng Home United với cách biệt lớn hơn 9 bàn.

Còn với Bình Dương, việc chạm trán với Ceres Negros, đội đã chắc chắn đi tiếp, phần nào giúp đội bóng này có thể hi vọng vào một chiến thắng. 3 điểm là mục tiêu bắt buộc, tuy nhiên Bình Dương vào lúc này không còn quyền tự quyết.

Đội bóng đất Thủ khi đó sẽ có 13 điểm và hiệu số từ +8 trở lên. Nếu Hà Nội chỉ có được kết quả hòa, Bình Dương sẽ đi tiếp.

Trong trường hợp Hà Nội thắng, đội nhì bảng F lúc này sẽ là Tampines Rovers với 13 điểm và hiệu số từ +8 trở xuống. Tuy nhiên Bình Dương lại đang là đội ghi được ít bàn thắng hơn, vì vậy họ sẽ phải mong Hà Nội thắng Tampines Rovers với cách biệt từ 2 bàn trở lên hoặc chính mình có được chiến thắng với khoảng cách trên 2 bàn.

Hà Nội và Bình Dương có thực sự sáng cửa đi tiếp tại AFC Cup 2019? - 2
Bình Dương sẽ phải tới Philippines làm khách ở lượt trận cuối 

Tựu trung lại, cả hai đại diện của Việt Nam đều sáng cửa để giành vé đi tiếp, khi Hà Nội có được ngôi nhất bảng F và Bình Dương trở thành đội nhì bảng xuất sắc nhất. Để làm được điều này, một chiến thắng là điều kiện bắt buộc hai đội phải đạt được. Và với Bình Dương, nhiệm vụ của họ sẽ khó khăn hơn đôi chút, khi phải thắng đậm đội đầu bảng đấu của mình ngay trên sân khách.

Kiều Phong (SHTT)