Thể thao >> Thể thao quốc tế

Hà Lan vs Anh (02h45 ngày 24/3): Thuốc thử liều cao

Trận đấu Hà Lan vs Anh trên sân Amsterdam Arena là cơ hội không thể tốt hơn để Tam sư đánh giá đúng thực lực của mình.

Sau khi dừng bước sớm ở VCK Euro 2016, ĐT Anh đã trở lại mạnh mẽ. Họ chơi cực tốt ở vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Âu. Thầy trò Gareth Southgate đã dễ dàng giành vé đến Nga với tư cách đội đứng đầu bảng F, sau 10 trận ở vòng bảng Tam sư bất bại với 8 chiến thắng và 2 trận hòa, ghi 18 bàn và chỉ phải nhận có 3 bàn thua. Trong những trận giao hữu gần đây, đội bóng này cũng chơi rất tốt.

 

Hà Lan vs Anh (02h45 ngày 24/3): Thuốc thử liều cao
ĐT Anh đang đạt phong độ rất cao

Ở trận đấu gần nhất với ĐT Brazil trên sân Wembley, thầy trò Gareth Southgate đã chơi rất tốt và có được trận hòa 0-0. Trước đó, Tam sư cũng cầm hòa ĐKVĐ World Cup Đức cùng tỷ số tương tự. Tính ra ĐT Anh không thua trong 6 trận gần nhất, đó là thành tích tương đối ấn tượng. Southgate đang biến Tam sư thành một tập thể đoàn kết, lối chơi của họ có nét và tỏ ra bài bản hơn.

Đêm nay, Hà Lan vs Anh trên sân Amsterdam Arena trong khuôn khổ giao hữu quốc tế. Với phong độ rất cao hiện tại, Tam sư đang rất tự tin trong chuyến làm khách trên sân của Cơn lốc màu da cam. Ở đợt tập trung lần này, trung phong số 1 của ĐT Anh hiện tại là Harry Kane không thể ra sân vì chấn thương, đây sẽ là cơ hội không thể tốt hơn để những Vardy, Welbeck hay Rashford chứng tỏ khả năng của mình.

 

Hà Lan vs Anh (02h45 ngày 24/3): Thuốc thử liều cao - 1
Hà Lan vs Anh trên sân Amsterdam Arena

Ryan Bertrand dính chấn thương và đã được trả về Southampton để điều trị, trong khi đó Jack Wilshere không thể tới Hà Lan cùng đồng đội vì lý do tương tự. Những trận giao hữu kết quả không quan trọng, điều quan trọng nhất là Southgate có cơ hội thử nghiệm đội hình để chọn ra một đội hình tốt nhất để chuẩn bị cho VCK World Cup 2018 sau đây 3 tháng nữa. 

Ngoài sự vắng mặt của Harry Kane, những cầu thủ quan trọng của ĐT Anh như Raheem Sterling, Dele Alli, Eric Dier… đều được triệu tập. HLV Southgate cũng trao cơ hội cho những gương mặt mới, theo đó Nick Pope, James Tarkowski, Alfie Mawson, và Lewis Cook lần đầu được gọi lên tuyển, họ sẽ có cơ hội chứng tỏ sự trưởng thành của mình và nuôi hy vọng tham dự World Cup 2018.

Bên kia chiến tuyến, Hà Lan cũng rất muốn khẳng định sự trở lại của mình. Bóng đá Hà Lan đã sa sút rất nhiều trong thời gian gần đây, họ không có những ngôi sao thực sự lớn và chơi bóng thiếu bản sắc. Cơn lốc màu da cam đã không thể giành vé dự Euro 2016, sau đó họ tiếp tục thất bại trong việc giành vé đến Nga dự World Cup 2018. Đã có những sự thay đổi mạnh mẽ sau chuỗi ngày đáng thất vọng này.

 

Hà Lan vs Anh (02h45 ngày 24/3): Thuốc thử liều cao - 2
Bóng đá Hà Lan gây thất vọng rất lớn

HLV Ronald Koeman đã chính thức được bổ nhiệm ngồi vào chiếc ghế HLV trưởng, đêm nay Hà Lan vs Anh chính là trận ra mắt của ông thầy 55 tuổi. Vị chiến lược gia này cũng ít nhiều hiểu về bóng đá Anh bởi từng dẫn dắt Southampton và Everton. Sau những tháng ngày đen tối NHM Hà Lan kỳ vọng rất nhiều vào Koeman, ông này chắc chắn không muốn nhận thất bại trong ngày ra mắt.

Trong đội hình Hà Lan hiện tại vẫn có một số cái tên khá chất lượng như Depay, Wijnaldum hay Van Dijk. Đặc biệt, tiền đạo Bas Dost đang đạt phong độ cực cao với 23 bàn thắng trong 23 trận trong màu áo Sporting Lisbon ở giải VĐQG Hà Lan. Ngoài những cái tên kể trên, Cơn lốc màu da cam cũng có một vài gương mặt trẻ đáng để kỳ vọng, tiêu biểu là Justin Kluivert, đây chính là con trai của cựu tiền đạo Patrick Kluivert. 

 

Hà Lan vs Anh (02h45 ngày 24/3): Thuốc thử liều cao - 3
Ronald Koeman có trận ra mắt ĐT Hà Lan

Justin Kluivert đang có một mùa giải rất tốt trong màu áo Ajax. Ngoài ra một số gương mặt trẻ khác như Timothy Fosu-Mensah, Matthijs de Ligt, và Donny van de Beek cũng đáng để chờ đợi. Rõ ràng sau một thời gian dài thi đấu không thành công việc bóng đá Hà Lan thanh lọc đội hình cũng là điều dễ hiểu, lúc này những cựu binh như Van Persie hay Sneijder đã nhường chỗ cho những gương mặt trẻ hơn.

Hà Lan đang chơi khá tốt trong thời gian gần đây, họ thắng 8/9 trận gần nhất. Trong 6 trận gần nhất trước ĐT Anh, Cơn lốc màu da cam không thua, họ giành 2 chiến thắng và 4 lần trận đấu kết thúc với tỷ số hòa. Đặc biệt với sức sống mới dưới thời HLV Ronald Koeman, đội chủ nhà có thể tiếp tục làm khó Tam sư.

Đội hình dự kiến

Hà Lan: Cillessen, Blind, van Dijk, Veltman, Aké, Strootman, van Ginkel, Berghuis, Depay, de Jong, Wijnaldum.

Anh: Pickford; Walker, Stones, Maguire, Dier, Rose, Henderson, Oxlade-Chamberlain, Lingard, Rashford, Vardy.

Dự đoán tỷ số: 1-1

Theo Nguyễn Huyền (Bongda24h.vn)