Thể thao

HA Gia Lai thảm bại, HLV Quốc Tuấn cay cú trọng tài

HLV Nguyễn Quốc Tuấn của HA Gia Lai đã không phục trận thua của đội nhà trước Thanh Hóa. Ông Tuấn cho rằng trọng tài trong trận đấu này đã có nhiều quyết định gây bất lợi cho đội bóng của mình.

HLV Nguyễn Quốc Tuấn của HA Gia Lai đã không phục trận thua của đội nhà trước Thanh Hóa. Ông Tuấn cho rằng trọng tài trong trận đấu này đã có nhiều quyết định gây bất lợi cho đội bóng của mình.

 HLV Quốc Tuấn cho rằng trọng tài khiến HA Gia Lai thảm bại - Ảnh: Gia Hưng

HLV Quốc Tuấn cho rằng trọng tài khiến HA Gia Lai thảm bại - Ảnh: Gia Hưng

Phát biểu với báo chí sau trận đấu, HLV Nguyễn Quốc Tuấn thể hiện sự không hài lòng về công tác trọng tài: “Đây là trận đấu hay, có chất lượng chuyên môn rất cao. Tuy nhiên, trọng tài chính đã có những quyết định không tích cực, gây bất lợi cho HA Gia Lai”.

Cụ thể, theo ông Tuấn, khi HA Gia Lai đang triển khai tấn công thì trọng tài cho dừng trận đấu, đưa cầu thủ đối phương bị đau ra ngoài. Khi đưa bóng nhập cuộc thì ngay thời điểm để đội chủ nhà có thể cướp bóng và dẫn đến bàn thua.

Ngoài ra, HLV trưởng HAGL cho rằng trọng tài không công bằng khi các học trò của ông đang tràn lên tấn công tìm bàn gỡ thì cầu thủ và các nhân viên y tế của Thanh Hóa "cầu giờ", làm trì hoãn thời gian và giảm nhịp độ trận đấu.

Đổ lỗi cho trọng tài, nhưng thực tế HA Gia Lai dưới thời dẫn dắt của HLV Quốc Tuấn thường xuyên có những trận thua thất vọng như vậy. Ở trận thua 0-3 trước Cần Thơ vòng 15 V-League, nhiều CĐV của HA Gia Lai đã yêu cầu HLV Quốc Tuấn phải từ chức, tuy nhiên bầu Đức khẳng định đây không phải là thời điểm ông thay HLV trưởng.

Theo Việt Long (Dân Trí)