Thể thao >> Bóng đá Ngoại hạng Anh

Guardiola đoạt giải HLV hay nhất mùa 2017-2018

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha được Hiệp hội HLV các giải đấu bóng đá Anh vinh danh.

Pep Guardiola là một trong sáu HLV lọt vào danh sách đề cử của Hiệp hội HLV các giải đấu nước Anh (LMA). Ông nhận giải thưởng HLV hay nhất mùa, khi vượt qua năm đối thủ gồm Jurgen Klopp, Sean Dyche, Nuno Espirito, Neil Warnock, và John Coleman. 

Guardiola đồng thời là HLV hay nhất Ngoại hạng Anh mùa 2017-2018. Espirito là HLV hay nhất giải Hạng nhất. HLV của Shrewsbury, Paul Hurst hay nhất League One, còn Coleman hay nhất League Two.

Guardiola đoạt giải HLV hay nhất mùa 2017-2018
Guardiola là HLV hay nhất mùa 2017-2018 tại nước Anh. Ảnh: Reuters.

Cựu HLV Barca giúp Man City thiết lập một loạt kỷ lục trong mùa 2017-2018. Đội chủ sân Etihad là CLB đầu tiên cán đích với 100 điểm. Họ cũng lập kỷ lục ghi nhiều bàn nhất (106 pha lập công) và có khoảng cách lớn nhất với đội nhì bảng (19 điểm).

Bên cạnh chức vô địch Ngoại hạng Anh, Guardiola còn đoạt Cup Liên đoàn trong mùa 2017-2018, sau chiến thắng Arsenal 3-0 ở chung kết.

Warnock, HLV của Cardiff, cũng lập kỷ lục đặc biệt khi tám lần giúp các CLB thăng hạng. Sam Allardyce, với thành tích dẫn dắt bảy CLB tại Ngoại hạng Anh trong sự nghiệp, cũng được Hiệp hội HLV nước Anh tặng kỷ niệm chương và đưa vào ngôi đền huyền thoại.

Khác với danh hiệu Cầu thủ hay nhất mùa, HLV hay nhất mùa được trao sau khi mùa giải hạ màn. HLV vô địch Ngoại hạng Anh thường hưởng vinh dự này, nhưng có những ngoại lệ như trường hợp của Eddie Howe năm 2015, Brendan Rodgers năm 2013 hay Alan Pardew năm 2012.

Alex Ferguson hiện giữ kỷ lục về số lần nhận giải của LMA, với bốn lần được vinh danh. David Moyes là HLV còn làm việc nhiều lần nhận giải nhất, với ba lần được các đồng nghiệp xướng tên.

Theo Thắng Nguyễn (VnExpress.net)