Thể thao >> Champions League

Guardiola cân nhắc đổi cặp trung vệ khi tái đấu Liverpool

Sáu bàn thua chỉ trong hai trận gần nhất khiến HLV Man City phải tính toán lại nhân sự ở tuyến phòng ngự.

* Trận Man City - Liverpool diễn ra lúc 1h45 thứ Năm 11/4, theo giờ Hà Nội.

"Tôi đã có một vài ý tưởng cho trận đấu tối 10/4 gặp Liverpool, về những gì các học trò của tôi cần làm", Pep Guardiola phát biểu trong buổi họp báo trước trận tứ kết lượt về Champions League. "Trong trường hợp của Nicolas Otamendi (người đá chính trận gặp Liverpool và Man Utd gần đây), những gì chúng ta cần làm là bên cạnh cậu ấy, bởi Otamendi không chỉ chơi tốt mà còn là một nhân cách lớn".

Guardiola cân nhắc đổi cặp trung vệ khi tái đấu Liverpool
Otamendi và Kompany là cặp trung vệ trong hai trận gần nhất của Man City. Ảnh: Reuters.

Man City gặp bất lợi lớn ở vòng tứ kết Champions League, sau khi thua 0-3 ở lượt đi. Họ cần ghi tối thiểu ba bàn vào lưới Liverpool và giữ sạch lưới tối nay 10/4 mới có thể hy vọng đi tiếp.

Hàng thủ đội bóng thành Manchester là nơi bị chỉ trích nhiều nhất. Hai trận gần nhất, họ để thủng lưới ba bàn mỗi trận. Vincent Kompany là người đá cặp với Otamendi ở trung tâm hàng phòng ngự ở cả hai trận. Trong khi Otamendi được ông thầy người Tây Ban Nha bảo vệ, khả năng mất vị trí của trung vệ đội trưởng người Bỉ là rất lớn.

"Ở bàn thua thứ ba trong trận gặp Man Utd, Otamendi đã quay lưng lại với bóng. Dù vậy, cậu ấy đã giúp Man City có mặt ở tứ kết Champions League và 13 điểm nhiều hơn nhóm bám đuổi ở Ngoại hạng Anh. Otamendi là một nhân tố quan trọng của đội bóng", Guardiola nhấn mạnh.

Guardiola cân nhắc đổi cặp trung vệ khi tái đấu Liverpool - 1
Guardiola giữ sự thoải mái trên sân tập trước trận đánh lớn. Ảnh: PA.

John Stones đã bình phục chấn thương và trở lại tập luyện. Cựu cầu thủ Everton có thể sát cánh với đàn anh người Argentina tối nay.

Guardiola chia sẻ: "Stones mất một chút tự tin sau khi ngồi ngoài gần hai tháng, do chấn thương mắc phải hồi tháng 11/2017 khi tập trung cùng đội tuyển. Cậu ấy đã không tập luyện trong vòng bảy ngày trước khi gặp Man Utd và thấy không ổn ở cơ đùi. Stones không ở trạng thái sung mãn và tôi quyết định không mạo hiểm. Cậu ấy hiểu niềm tin tôi dành cho, và biết cần phải chứng tỏ vì sao mình được chọn, trước những người chơi cùng vị trí".

Theo Thắng Nguyễn (VnExpress.net)