Với sự chênh lệch về trình độ, HLV Lê Thụy Hải nhận định U23 Việt Nam không những đủ khả năng thắng U23 Brunei...
Các cầu thủ U23 Việt Nam nếu được chơi đúng sở trường sẽ phát huy được tối đa khả năng. Ảnh: V.S.I |
Dư luận, báo chí đã ca ngợi HLV Miura nhiều thì tôi nghĩ ông ấy phải làm được chứ. Không có lý nào ông ấy không làm được, nhưng với điều kiện để các cầu thủ được chơi, phát huy được đúng khả năng theo vị trí sở trường của họ, không phải chơi theo cách thụ động.
Bóng đá là một trò chơi, và các cầu thủ U23 Việt Nam đủ khả năng để chơi bóng với điều kiện ông Miura phải đặt từng cầu thủ vào đúng vị trí sở trường của họ, đừng bắt họ chơi sở đoản, như vậy rất khó.
Văn Toàn vắng mặt ở trận gặp U23 Brunei Văn Toàn sẽ không thi đấu trận đầu tiên ở SEA Games 28 do chấn thương cổ chân chưa hoàn toàn bình phục. Nhanh nhất, tiền đạo này chỉ có thể ra sân ở trận đấu thứ 2 của U23 Việt Nam tại SEA Games 2015 (gặp U23 Malaysia vào ngày 2-6). Việc giữ lại Văn Toàn bằng mọi giá cho thấy ông Miura không có nhiều lựa chọn cho vị trí tiền đạo cắm (hiện chỉ có Thanh Bình) và cũng đặt nhiều kỳ vọng vào Văn Toàn. Trong chiều ngày 29/5, Văn Toàn vẫn phải tập riêng, song có khối lượng tăng lên và cầu thủ này đã có thể sút bóng, di chuyển với tốc độ khá cao. HLV Miura không biết U23 Brunei có “sao” của đội trẻ Chelsea Trong đội hình của U23 Brunei có một cầu thủ nhận được sự quan tâm rất lớn của báo giới là Faiq Bolkiah. Không chỉ là ngôi sao sáng nhất đội nhờ việc đang khoác áo đội trẻ của CLB Chelsea, chân sút này còn là một trong những thành viên thuộc gia đình Hoàng gia Brunei. Tuy nhiên, HLV Toshiya Miura lại không có chút thông tin nào về cầu thủ này và ông không đưa ra bình luận gì trước câu hỏi, U23 Việt Nam có cần tập trung khóa chặt mũi nhọn này trong trận đấu hôm nay hay không. |