Thể thao

Giroud không đáng bị CĐV Pháp la ó

Olivier Giroud đang thể hiện phong độ ghi bàn ấn tượng trong màu áo ĐT Pháp thời gian qua, nhưng tiền đạo của Arsenal vẫn luôn nhận sự lo ó từ các CĐV nhà trên khán đài.

Olivier Giroud đang thể hiện phong độ ghi bàn ấn tượng trong màu áo ĐT Pháp thời gian qua, nhưng tiền đạo của Arsenal vẫn luôn nhận sự lo ó từ các CĐV nhà trên khán đài.
 
Giroud không đáng bị CĐV Pháp la ó
 
 
Sau đó, Giroud rất nỗ lực dứt điểm nhưng vẫn bất lực trước khung thành. Anh cười gượng và trên khán đài, những cổ động viên chứng kiến màn tập dượt của Giroud cảm thấy không khỏi khôi hài và từ đây tiếng la ó bắt đầu xuất hiện.
 
Tuy nhiên, mọi thứ đã thay đổi nhanh chóng khi Giroud đá thật trên sân. Chỉ 8 phút sau khi bóng lăn, nhận đường căng ngang của Bacary Sagna bên cánh phải, tiền đạo 29 tuổi thực hiện pha đánh gót tinh tế mở tỉ số cho Pháp. Sau đó, chính Giroud nâng tỉ số lên 2-0 cho Les Bleus từ một pha đá bồi rất nhanh trong vòng cấm.
 
Đã 3 tuần qua, Giroud luôn phải đón nhận nhiều sự chỉ trích từ người hâm mộ. Anh trở thành người đứng mũi chịu sào, một cái giá phải trả vì sự vắng mặt của Karim Benzema. Về lý thuyết, Giroud hiện là tiền đạo mũi nhọn duy nhất mà HLV Deschamps có trong tay. Người hâm mộ ĐT Pháp có lý do để lo lắng cho đội nhà tại EURO 2016, bởi Giroud vừa trải qua một mùa giải không mấy thành công cùng Arsenal.
 
Giroud vẫn đang có hiệu suất ghi bàn đáng nể tại ĐT Pháp thời gian qua
Giroud vẫn đang có hiệu suất ghi bàn đáng nể tại ĐT Pháp thời gian qua
Dẫu vậy, khi trở về làm nghĩa vụ cho ĐTQG, Giroud thi đấu không đến nỗi tệ như họ nghĩ. Trong 5 trận gần nhất, Giroud đã có 7 pha lập công cho tuyển Pháp. Tính đến nay, Giroud đã ghi tổng cộng 15 bàn sau 47 trận khoác áo Les Bleus, một con số khá ấn tượng.
 
Trái với sự chỉ trích, Giroud cũng có rất nhiều người ủng hộ và một trong số đó là cựu tiền vệ Monaco, Jerome Rothen. "Tại Pháp hay bất kì nơi nào khác cũng luôn tồn tại những sự chỉ trích. Nhiều người cho rằng việc Benzema không được chọn là vì Giroud, nhưng thậm chí kể cả Benzema có ở đây thì Giroud vẫn sẽ được triệu tập".
 
"Có thể Giroud đã có mùa giải tầm thường cùng Arsenal song với tuyển Pháp, anh ấy là một tiền đạo chất lượng. Giroud thi đấu xuất sắc và ghi nhiều bàn thắng. Vậy chúng ta còn đòi hỏi gì hơn ở anh ấy? Tôi nghĩ những tiếng la ó nên dừng lại".
 
"Với tôi, tôi tin tưởng Giroud sẽ tiếp tục ghi nhiều bàn nữa và biến chỉ trích thành động lực thi đấu. Khi làm được điều đó, sẽ không có chiến thắng nào ngọt ngào hơn thế", Rothen kết luận.
 
Theo Đỗ Trung (Bongdaplus.vn)