Thể thao >> Thể thao quốc tế

Giành giày vàng, Messi cân bằng kỷ lục của Ronaldo

Với màn trình diễn xuất sắc ở mùa giải trước, Messi đã xuất sắc cân bằng thành tích 4 lần giành Chiếc giày vàng của đối thủ truyền kiếp Ronaldo.

Lionel Messi đã chính thức trở thành chủ nhân của danh hiệu Chiếc giày vàng châu Âu mùa giải 2016/17 với thành tích 37 bàn thắng tại giải quốc nội.

Trước đó, siêu sao người Argentina đã 3 lần giành được danh hiệu cao quý này vào các năm 2010, 2012 và 2013.

Ở trận đấu hạ màn La Liga mùa 2016/17 gặp Eibar, El Pulga đã xuất sắc lập một cú đúp vào lưới đội bóng xứ Basque qua đó giúp Barca ngược dòng giành chiến thắng 4-2, đồng thời nâng tổng số pha lập công của bản thân lên 37 bàn thắng.

Với thành tích đáng nể này, Messi đã vượt mặt hai tên tuổi khác trong top 3 chân sút xuất sắc nhất châu Âu mùa trước là Bas Dost của Sporting CP (34 bàn) và tiền đạo Pierre-Emerick Aubameyang của Dortmund (31 bàn).

Giành giày vàng, Messi cân bằng kỷ lục của Ronaldo
Messi san bằng thành tích khó tin của Ronaldo bằng màn trình diễn tuyệt vời ở La Liga mùa trước.

Tính riêng trong 11 mùa giải gần nhất, chỉ có hai chân sút người Uruguay là Diego Forlan (2009) và Luis Suarez (2014, 2016) mới có thể vượt mặt Ronaldo hoặc Messi trong cuộc chạy đua bàn thắng.

Ronaldo, đối thủ truyền kiếp của Messi và là chủ nhân của giải thưởng Chiếc giày vàng năm 2008, 2011, 2014, 2015 thậm chí còn không lọt nổi vào top 5 do chỉ nổ súng 25 lần tại giải quốc nội mùa trước.

Năm ngoái, người giành được danh hiệu này là đồng đội của Messi ở Barcelona, Luis Suarez với tổng cộng 29 bàn - nhiều hơn 1 bàn so với tiền đạo Robert Lewandowski của Bayern Munich.

Chiếc giày vàng châu Âu là một giải thưởng bóng đá được tổ chức thường niên để vinh danh những chân sút hàng đầu tại các giải đấu thuộc hệ thống Liên đoàn bóng đá châu Âu. Thành tích này của cầu thủ không tính số bàn thắng ghi được trong các giải khác như cúp quốc gia, Cúp liên đoàn và các cúp châu Âu hay giải vô địch thế giới các câu lạc bộ, cũng như không tính các bàn thắng cầu thủ đó ghi được cho đội tuyển quốc gia trong mùa bóng đó.

Kể từ khi được thành lập vào mùa bóng 1967-68, danh hiệu có tên gọi ban đầu theo tiếng Pháp là Soulier d'Or, sau dịch thành Chiếc giày vàng châu Âu (Golden Shoe or Boot), nhằm trao tặng cho cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất tại tất cả các giải đấu châu Âu mùa bóng năm đó. Do tạp chí L'Equipe tổ chức lần đầu năm 1968, giải thường bắt đầu được trao bởi European Sports Media kể từ mùa 1996/97.

Theo Anh Tú (Tri Thức Trực Tuyến)