Thể thao

Giám đốc người Đức xa gia đình để cống hiến cho tuyển Việt Nam

Ông Jurgen Gede - tân Giám đốc kỹ thuật (GĐKT) của VFF lo lắng bà xã sẽ làm xao nhãng công việc nên sẽ sống 1 mình trong những khoảng thời gian đầu làm việc tại Việt Nam.

Ông Jurgen Gede - tân Giám đốc kỹ thuật (GĐKT) của VFF lo lắng bà xã sẽ làm xao nhãng công việc nên sẽ sống 1 mình trong những khoảng thời gian đầu làm việc tại Việt Nam.
 
Ông Jurgen Gede ký hợp đồng có thời hạn 2 năm với Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Thời gian hợp đồng có hiệu lực từ 1/8/2016.
 
11h ngày 20/6, tại trụ sở Liên đoàn bóng đá Việt Nam (trên đường Lê Quang Đạo, Hà Nội) diễn ra lễ ký hợp đồng giữa VFF và Giám đốc kỹ thuật Jurgen Gede.

Sự kiện này là điểm nhấn quan trọng trong chiến lược phát triển của VFF, nhằm nâng cao chất lượng và định hướng phát triển tốt hơn cho bóng đá Việt Nam trong tương lai. 

Phát biểu tại lễ công bố, Giám đốc kỹ thuật Jurgen Gede bày tỏ sự vui mừng và hạnh phúc khi được hỗ trợ Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF). 

"Năm 2011, tôi từng nộp đơn ứng cử làm HLV trưởng tuyển Việt Nam. Nhưng không hề dễ dàng để được làm HLV trưởng cho 1 đội tuyển lớn. Từ đó, tôi luôn theo dõi thông tin về các bạn. Tôi hy vọng lần này sẽ giúp được nhiều điều cho VFF. Tôi xin hứa sẽ dùng tất cả kinh nghiệm của mình để có thể giúp phát triển bóng đá Việt Nam trong thời gian tới".

Tuy nhiên, ông Jurgen Gede cũng nhắn nhủ tới người hâm mộ Việt Nam rằng họ chưa nên kỳ vọng bóng đá nước nhà có nhiều sự thay đổi ngay lập tức.

"Nhiều người nghĩ rằng bóng đá Việt Nam sẽ có sự thay đổi lớn sau khi bổ nhiệm Giám đốc kỹ thuật. Tuy nhiên ko hẳn như vậy, tất cả chúng ta cùng phải cố gắng để có sự phát triển dài hạn cho bóng đá Việt Nam".

Giám đốc kỹ thuật người Đức chia sẻ, nhiệm vụ của ông trong thời gian tới sẽ là tư vấn cho HLV trưởng các đội tuyển Quốc gia cũng như tìm hiểu để phát triển bóng đá trẻ Việt Nam. 

"Một vài ngày tới đây tôi sẽ quay lại Đức thu xếp công việc và gia đình. Sau đó, tôi sẽ trở lại Việt Nam ngay để làm việc với HLV trưởng các đội tuyển quốc gia".

Vị Giám đốc kỹ thuật người Đức khẳng định sẽ cùng vợ sang sinh sống tại Việt Nam trong tương lai. Nhưng trước mắt, ông cần 1 mình ở Việt Nam để tập trung tối đa cho công việc. 

"Khi ở bên một người phụ nữ, cô ấy có thể đòi hỏi, muốn được chiều chuộng và bạn có thể phải đưa cô ấy ra ngoài đi chơi. Tôi không muốn bị xao nhãng bởi những thứ đó và muốn tập trung tối đa cho nhiệm vụ làm Giám đốc kỹ thuật cho bóng đá Việt Nam", ông Jurgen Gede chia sẻ. 

Có mặt tại lễ công bố Giám đốc kỹ thuật, Phó chủ tịch VFF, ông Trần Quốc Tuấn từ chối tiết lộ mức lương của ông Jurgen Gede. Ông Tuấn chia sẻ thêm, trong thời gian tới, VFF sẽ bổ sung HLV thể lực cho các đội tuyển quốc gia. Tiền lương của 2 vị chuyên gia trên do Liên đoàn chi trả. 2 HLV ngoại này vẫn phải nộp thuế thu nhập cá nhân bình thường theo luật Việt Nam.
 
Giam doc nguoi Duc xa gia dinh de cong hien cho tuyen VN hinh anh 1
Ông Jurgen Gede sẽ ở và làm việc tại khu Nhà chuyên gia trong khuôn viên VFF.
 
Ông Jurgen Gede trên cương vị Giám đốc kỹ thuật sẽ chịu trách nhiệm tư vấn, tham mưu cho Liên đoàn bóng đá Việt Nam về phát triển bóng đá trẻ nhằm nâng cao chất lượng và đảm bảo nguồn lực bóng đá, đáp ứng trình độ phát triển của bóng đá châu lục và tiếp cận bóng đá thế giới. 

Ông Jurgen Gede sinh năm 1956, trưởng thành từ lò đào tạo của CLB nổi tiếng Schalke 04, từng chơi bóng chuyên nghiệp 21 năm (1970-1991) với tổng cộng 551 trận đấu tại giải ngoại hạng và giải hạng nhì Đức. 

Năm 1991, ông Jurgen Gede chia tay sự nghiệp cầu thủ và tham gia cống tác huấn luyện cho một số CLB hạng Nhì và sau đó dẫn dắt các CLB Ngoại hạng của Đức. Năm 1998, ông Jurgen Gede quyết định thử sức trong môi trường bóng đá châu Á với chức danh Giám đốc kỹ thuật cho ĐTQG Iran (vô địch châu Á). Tháng 11/2003, ông trở thành HLV Trường ĐT U20 Uzbekistan thi đấu vòng loại Asian Cup 2005 và vòng loại cuối cùng của World Cup 2006. Đối với bóng đá Đông Nam Á, ông Jurgen Gede cũng có khá nhiều kinh nghiệm khi từng dẫn dắt CLB Kuala Lumpur (Malaysia) mùa giải 2007/2008. 

Gần đây nhất, năm 2013-2014, ông đảm nhiệm vị trí Giám đốc kỹ thuật cho CLB Aluminium Hormozgan tại hạng Nhất Iran. 
 
Giám đốc kỹ thuật Jurgen Gede quốc tịch Đức. Ông sinh ngày 14/11/1956, thành thạo 3 ngôn ngữ gồm: tiếng Đức, tiếng Anh và tiếng Iran. 

Sự nghiệp thi đấu:

1970-1974: Trường năng khiếu Schalke 04.

1975-1977: Cầu thủ của CLB Schalke 04, thi đấu 33 trận. 

1977-1979: Cầu thủ của CLB Preussen Munster, thi đấu 58 trận. 

1979-1991: Cầu thủ của CLB Fortuna Cologne, thi đấu 460 trận. 

Thành tích:  2003: Vô địch Giải bóng đá 2 châu lục (vô địch tại Ấn Độ, giữa Ấn Độ và châu Phi).  11/2003: Tham dự giải FIFA World Cup U20 tại UAE với cương vị là HLV trưởng và lãnh đội  U20 Uzbekistan.  2011: Cùng CLB Esteghlal xếp thứ hai giải Ngoại hạng Iran, tham dự AFC Champions League. 

Theo Tùng Lê (Zing.vn)