Thể thao

Giảm 50% giá vé cho CĐV nữ đến cổ vũ nữ trọng tài đầu tiên cầm còi ở Bundesliga

CLB Hertha Berlin vừa ban hành loại vé có giá giảm 50% cho CĐV nữ đến cổ vũ trận gặp Werber Bremen ở vòng 3 Bundesliga khi Bibiana Steinhaus sẽ đi vào lịch sử với tư cách trọng tài nữ đầu tiên bắt chính một trận đấu thuộc giải VĐQG bóng đá nam hàng đầu châu Âu. 

CLB Hertha Berlin vừa ban hành loại vé có giá giảm 50% cho CĐV nữ đến cổ vũ trận gặp Werber Bremen ở vòng 3 Bundesliga khi Bibiana Steinhaus sẽ đi vào lịch sử với tư cách trọng tài nữ đầu tiên bắt chính một trận đấu thuộc giải VĐQG bóng đá nam hàng đầu châu Âu. 

Steinhaus sẽ trở thành nữ trọng tài đầu tiên cầm còi ở một trận đấu thuộc 5 giải đấu hàng đầu châu Âu /// AFP

LĐBĐ Đức (DFB) đã xác nhận nữ trọng tài 38 tuổi Steinhaus sẽ cầm còi cuộc so tài giữa chủ nhà Hertha Berlin và Bremen trên sân Olympic diễn ra vào ngày 10.9. Quyết định của DFB đã đưa Steinhaus trở thành nữ trọng tài đầu tiên điều khiển trận đấu thuộc 5 giải hàng đầu châu Âu gồm Đức, Pháp, Ý, Anh và Tây Ban Nha.

Để chào đón dấu mốc lịch sử này, ban lãnh đạo CLB Hertha Berlin đã phát hành 500 vé đặc biệt là “Bibi-Steinhaus” giành riêng cho CĐV nữ với giá giảm một nửa. “Chúng tôi tạo cơ hội cho CĐV nữ được chứng kiến khoảnh khắc lịch sử này”, một tuyên bố trên website của CLB Hertha Berlin cho biết.

Giảm 50% giá vé cho CĐV nữ đến cổ vũ nữ trọng tài đầu tiên cầm còi ở Bundesliga - ảnh 1

Steinhaus từng nhiều lận trở thành tâm điểm dư luận sau nhiều sự cố nhạy cảm khi điều khiến các trận đấu nam giới

Việc Steinhaus được chỉ định bắt chính ở Bundesliga mùa giải này thu hút sức quan tâm rất lớn từ dư luận. Bởi nữ trọng tài 38 tuổi từng là đề tài bàn tán xôn xao liên quan đến một số sự cố nhạy cảm trên sân khi điều khiển các trận bóng đá nam. Năm 2014, khi còn là trợ lý trọng tài ở Bundesliga, Steinhaus từng gây xôn xao với tình huống bị cựu HLV Pep Guardiola của Bayern Munich “sờ soạng” trong lúc trao đổi ngoài đường biên...

Tháng trước, Steinhaus vừa bị Franck Ribery (Bayern Munich) tháo giây giày trong tình huống chuẩn bị thực hiện một cú đá phạt ở trận đấu vòng 1 Cúp Quốc gia Đức. Tuy nhiên, với nữ trọng tài trên, việc được điều khiển một trận đấu ở Bundesliga là một vinh dự và phần nào đó thể hiện sự bình đẳng giới. “Đối với tôi và đồng nghiệp, việc tôi là nữ không phải vấn đề trong thời gian qua. Nhưng đôi khi tất cả chúng tôi cần chấp nhận và đối phó với thực tế là nó được xem như một vấn đề lớn trên truyền thông hiện nay. Tôi là một trọng tài ở Bundesliga nhờ làm việc tốt chứ không phải tôi là phụ nữ”, nữ trọng tài 38 tuổi thổ lộ trên website của CLB Hertha Berlin.

Giảm 50% giá vé cho CĐV nữ đến cổ vũ nữ trọng tài đầu tiên cầm còi ở Bundesliga - ảnh 2

Steinhaus từng nổi như cồn sau khi được cho là bị HLV Pep Guardiola "sờ soạng" cơ thể trong khi tranh luận

Steinhaus từng làm cảnh sát và trở thành trọng tài của DFB vào năm 1999 sau khi theo bước người cha. Sau đó, cô làm nhiệm vụ ở các giải hạng thấp và đã bắt chính hơn 80 trận đấu ở giải hạng nhì Đức kể từ năm 2007 đến nay. Steinhaus từng điều khiển các trận đấu môn bóng đá nữ tại Olympic 2012, World Cup bóng đá nữ năm 2011 và 2015 cũng như vừa bắt chính trận chung kết Champions League bóng đá nữ tại Cardiff (xứ Wales) hồi tháng 6. Chủ tịch DFB Reinhard Grindel cho biết ông hy vọng Steinhaus sẽ không phải là nữ trọng tài đầu tiên và cuối cùng của Bundesliga vì sẽ truyền cảm hứng cho các cô gái trẻ trong nước bắt chước theo nghề cầm còi sân cỏ của giới mày râu.

Cái tên của Steinhaus trước đó cũng không xa lạ với bóng đá châu Âu khi là bạn gái của trọng tài nổi tiếng người Anh Howard Webb, người điều khiển trận chung kết World Cup 2010 giữa Hà Lan và Tây Ban Nha.

Theo Tây Nguyên (Thanh Niên Online)