Thể thao

Ghế nóng HLV trưởng ĐTVN sẽ có bất ngờ phút cuối?

Thông tin từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) tới thời điểm này đều nghiêng về khả năng HLV ngoại sẽ thay thế Nguyễn Hữu Thắng. Tuy nhiên, vẫn có khả năng xảy ra bất ngờ phút cuối.

Thông tin từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) tới thời điểm này đều nghiêng về khả năng HLV ngoại sẽ thay thế Nguyễn Hữu Thắng. Tuy nhiên, vẫn có khả năng xảy ra bất ngờ phút cuối.

Sau trận thua 0-3 trước Thái Lan, kết quả khiến U22 Việt Nam bị loại khỏi SEA Games 29 ngay từ vòng bảng, HLV Nguyễn Hữu Thắng đã tuyên bố từ chức. Quyết định của ông Thắng được VFF chấp thuận gần như ngay sau đó. Đây là kết quả khó tránh, sau 2 năm liên tiếp cựu trung vệ xứ Nghệ không hoàn thành chỉ tiêu do VFF đưa ra, từ AFF Cup 2016 đến SEA Games 29.

Ghe nong HLV truong DTVN se co bat ngo phut cuoi? hinh anh 1

Đội tuyển Việt Nam hiện do HLV Mai Đức Chung tạm quyền thay thế Nguyễn Hữu Thắng. Ảnh: Tiến Tuấn.

Thành tích là một vấn đề, quan trọng hơn HLV Hữu Thắng chưa tạo được sự tin tưởng về chuyên môn. Dấu ấn lối chơi và chiến thuật ông Thắng tạo nên ở cả ĐTVN lẫn U22 Việt Nam đều không rõ rệt. Bên cạnh đấy, HLV Hữu Thắng cũng không được đánh giá cao ở khả năng nắm bắt diễn biến trận đấu, điều chỉnh nhân sự cũng như chiến thuật khi lâm trận.

Theo kế hoạch vào ngày mai 12/9, VFF sẽ họp với Hội đồng HLV quốc gia và Nguyễn Hữu Thắng, tập trung vào công tác tổng kết, đánh giá lại các vấn đề chuyên môn của đội tuyển U22 Việt Nam ở SEA Games 29, cũng như hướng chọn HLV mới. Ông Lê Hoài Anh cho biết tới thời điểm này, VFF mới sàng lọc được chưa tới 10 hồ sơ ứng viên, và đều là HLV ngoại. HLV nội chưa có người nào ứng tuyển, dù VFF vẫn để ngỏ cửa.

Các thông tin từ VFF và Hội đồng HLV quốc gia đều hướng về khả năng VFF sẽ phải chọn thầy ngoại cho chiếc ghế HLV Nguyễn Hữu Thắng để lại. Tuy nhiên, khả năng một HLV nội có thể lên nắm quyền ở đội tuyển Việt Nam chưa hết hoàn toàn.

Lý do thứ nhất, thực tế VFF chưa “đóng” cánh cửa với thầy nội, như chia sẻ của chính TTK Lê Hoài Anh. Quan trọng hơn, nếu điểm qua các gương mặt thầy nội hiện nay, bóng đá Việt Nam hiện vẫn còn ứng viên.

Trường hợp được nhắc tới nhiều nhất vừa qua là HLV Mai Đức Chung - đương kim HLV trưởng đội tuyển nữ. Ông Chung chính là người được VFF cậy nhờ tạm quyền thay Hữu Thắng dẫn dắt đội tuyển Việt Nam ở trận đấu với Campuchia trong khuôn khổ Vòng loại Asian Cup 2019. Tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng 2-1 trong bối cảnh đang gặp nhiều khó khăn. HLV Mai Đức Chung có cá tính điềm đạm, được lòng VFF và cũng có quan hệ khá tốt với các đồng nghiệp.

Tuy nhiên, gương mặt triển vọng hơn cả là Hoàng Anh Tuấn - đương kim HLV trưởng đội tuyển U19 Việt Nam. Ông Tuấn “con” hiện dẫn dắt U18 Việt Nam thi đấu giải U18 Đông Nam Á.

Từ năm 2016 tới nay, HLV Hoàng Anh Tuấn đang rất thành công khi dẫn dắt U19 Việt Nam thi đấu xuất sắc ở giải châu Á, giành vé dự World Cup U20. Nhà cầm quân Khánh Hoà từng tu nghiệp ở Đức, có triết lý bóng đá thực dụng. Ông Tuấn hợp với chuyên gia người Đức Jurgen Gede, bộ đôi này phát huy được hiệu quả rất tốt ở các đội tuyển trẻ.

Tuy nhiên, HLV Hoàng Anh Tuấn không nhận được sự ủng hộ của bầu Đức, hiện là Phó chủ tịch VFF. Điều này có thể khiến VFF phải “chùn tay” nếu muốn đưa nhà cầm quân Khánh Hoà lên tuyển quốc gia. Một quan chức cấp cao VFF hôm nay cho biết, hiện chưa thể chốt thời hạn chọn HLV trưởng các ĐTQG thay HLV Hữu Thắng. “Công việc lúc này cũng chưa cấp bách, trong khi đây là vị trí quan trọng, cần có sự bàn bạc kỹ lưỡng trước khi quyết định”, vị này cho hay.

Theo Tô Dung (Tri Thức Trực Tuyến)