Thể thao

GĐKT Gede lên tiếng về thất bại cay đắng của U18 Việt Nam

Giống như HLV Hoàng Anh Tuấn, Giám đốc Kỹ thuật (GĐKT) Jurgen Gede cũng vô cùng thất vọng khi chứng kiến U18 Việt Nam bị loại khỏi vòng bảng giải U18 Đông Nam Á 2017 theo cách ít ai ngờ. Vị chuyên gia người Đức này vừa có những trải lòng về thất bại của đội nhà.

Giống như HLV Hoàng Anh Tuấn, Giám đốc Kỹ thuật (GĐKT) Jurgen Gede cũng vô cùng thất vọng khi chứng kiến U18 Việt Nam bị loại khỏi vòng bảng giải U18 Đông Nam Á 2017 theo cách ít ai ngờ. Vị chuyên gia người Đức này vừa có những trải lòng về thất bại của đội nhà.

gdkt gede len tieng ve that bai cay dang cua u18 viet nam hinh anh 1

HLV Hoàng Anh Tuấn và GĐKT Jurgen Gede.

Chứng kiến U18 Việt Nam thua ngược bất ngờ trước U18 Myanmar, ông Jurgen Gede đã đứng lặng người cùng HLV Hoàng Anh Tuấn. Cả hai không hiểu sao đội bóng của mình lại thua và thua theo một kịch bản cay đắng như thế (U18 Myanmar chỉ có 2 pha dứt điểm trúng đích và cả hai tình huống ấy đều thành bàn nhờ sự góp sức của hàng thủ và thủ môn U18 Việt Nam).

Gần 1 ngày sau thất bại, Gede đã có những trải lòng đầy suy tư. “Giá như trong 3 trận trước đó, U18 Việt Nam chỉ cần ghi thêm một bàn thắng thì đã giành vé vào bán kết hoặc không để Brunei một lần xuyên thủng lưới. Đây là bài học đắt giá với BHL và cầu thủ, đã vào sân thì không được phép lơ là, chủ quan và bằng lòng với kết quả ban đầu”, Gede trầm ngâm khi trả lời PV Thể thao & Văn hóa.

Ông Gede nhận định, U18 Việt Nam đã có một trận đấu tốt, ít nhất là về mặt thế trận. Ngay cả phía Myanmar cũng phải thừa nhận như thế. Vị chuyên gia người Đức đã dùng từ kỳ lạ để nói về việc đội bóng của mình bị loại, từ việc thủ môn mắc sai lầm ở những phút cuối, rồi U18 Indonesia thắng U18 Brunei đúng 8-0 để bứt lên và các cầu thủ bỏ lỡ các cơ hội ngon ăn…

“Sau trận thua của U18 Việt Nam, ông Zaw Zaw, Chủ tịch LĐBĐ Myanmar đã sang bắt tay tôi và nói: Hôm nay, chúng tôi đã rất may mắn mới giành chiến thắng. U18 Việt Nam chơi tốt hơn, trình độ nhỉnh hơn. Tôi rất lấy làm tiếc”, Gede chia sẻ, đồng thời cho rằng bóng đá Việt Nam rất giàu tiềm năng, cầu thủ có kỹ thuật, khéo léo và khán giả thì đam mê.

Theo Nhật Trường (Dân Việt)