Thể thao

Gareth Southgate: 'Thất bại của Đức là lời cảnh báo cho tuyển Anh'

HLV tuyển Anh bất ngờ về việc nhà vô địch năm 2014 sớm dừng cuộc chơi, đồng thời cho rằng đó là bài học cho ông và các học trò.

Southgate hâm mộ những thành tựu của bóng đá Đức và từng nhiều lần bày tỏ mong muốn noi gương đội vô địch năm 2014. Hè 2017, Southgate cất công bay đến Nga để xem màn trình diễn của Đức ở Confed Cup. Hai ngày trước trận chung kết giải đấu đó, ông lại đến Ba Lan để xem Đức đánh bại Tây Ban Nha ở chung kết U21 châu Âu.

Trong buổi họp báo trước trận gặp Bỉ ở lượt cuối cùng bảng G, ông bày tỏ: "Chúng tôi đã học được rất nhiều điều từ bóng đá Đức, không chỉ ở mùa hè năm ngoái, và thực hành những điều đó". 

Gareth Southgate: 'Thất bại của Đức là lời cảnh báo cho tuyển Anh'
Southgate hâm mộ những thành tựu của bóng đá Đức trong vài năm qua. Ảnh: REX.

Đức kết thúc chiến dịch World Cup 2018 với vị trí bét bảng F. Màn trình diễn tệ hại này khiến họ nhận chỉ trích nặng nề từ báo chí và giới chuyên môn trong nước. Đây được xem là thất bại tệ hại nhất của Đức tính từ Euro 2000 - giải đấu mà màn trình diễn của họ bị huyền thoại Franz Beckenbauer gọi là "thứ bóng đá mệt mỏi và rác rưởi".

"Trong bóng đá cũng như cuộc sống, bạn phải có sự tiến hóa. Đức chỉ dẫn trước đối thủ trong khoảng một phút rưỡi trong cả ba trận đấu. Thật hiếm khi thấy họ phải chật vật nhiều như vậy", Southgate nói. "Tuy nhiên, họ đã phải đối đầu với những đội có chiến thuật tốt. Họ phải nỗ lực đến phút cuối trong trận gặp Thụy Điển và không thể bẻ gãy hàng thủ của Hàn Quốc. Điều đó cho thấy tất cả các đội bóng đều có thể tổn thương".

Nếu đứng nhì bảng G, Anh sẽ tránh được Brazil ở vòng 1/8. Chính vì vậy đang có "thuyết âm mưu" cho rằng HLV Southgate sẽ cho các học trò thi đấu lỏng chân ở trận đấu với Bỉ. Tuy nhiên, nhà cầm quân 47 tuổi khẳng định muốn đội nhà tiếp tục chiến thắng để duy trì bước đà tâm lý trước khi bước vào vòng knock-out. 

Theo Vĩnh San (VnExpress.net)