Thể thao

Gắp bóng chọc tức đối phương, Neymar suýt bị đánh

Khi tỉ số trận Chung kết Cúp Nhà Vua Tây Ban Nha đã là 3-1 nghiêng về Barca, Neymar đã cố gắng thực hiện một cú gắp bóng (rainbow flick) để gia tăng hương vị ngọt ngào cho bữa tiệc chiến thắng.

Khi tỉ số trận Chung kết Cúp Nhà Vua Tây Ban Nha đã là 3-1 nghiêng về Barca, Neymar đã cố gắng thực hiện một cú gắp bóng (rainbow flick) để gia tăng hương vị ngọt ngào cho bữa tiệc chiến thắng.

Ở Brazil, động tác gắp bóng kiểu này còn được gọi là "Lambreta", và các pha "Lambreta" được xem là thiếu tôn trọng đối thủ.
 


Không biết có phải vì cay cú không, mà Bustinza đã đẩy ngã Neymar, quyết không để bị vượt mặt?  Cầu thủ Bilbao cũng giận dữ với tình huống xử lý của Neymar. Sau trận, khi được hỏi, Neymar nói: "Bóng đá là niềm vui. Không vì sự giận dữ ấy mà tôi đánh mất mình".

Trận Chung kết Cúp Nhà Vua TBN đã kết thúc với tỉ số 3-1 nghiêng về Barca. Neymar ghi 1 bàn trong chiến thắng này. Hai bàn còn lại của Barca do công của Lionel Messi.
 
>> Messi đi bóng từ giữa sân ghi bàn, Barca giành cú đúp quốc nội
 
Theo DH (Thethaovanhoa.vn)