Thể thao >> Thể thao quốc tế

'Gã điên' Conor McGregor bất ngờ tuyên bố giải nghệ

Trưa 26/3, võ sĩ nổi tiếng Conor McGregor bất ngờ thông báo giã từ sự nghiệp thi đấu MMA.

Trên trang cá nhân của mình, ngôi sao 30 tuổi người Ireland chia sẻ: "Chào mọi người, tôi muốn thông báo nhanh điều này. Tôi quyết định giã từ sự nghiệp thi đấu của bộ môn thể thao được gọi là "võ thuật tự do" hôm nay. Xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến những đồng nghiệp khác".

Quyết định giã từ lồng thi đấu bát giác của Conor McGregor được các trang báo quốc tế miêu tả "đầy bất ngờ". Dù vậy, có người lại bảo nhà cựu vô địch UFC hạng gà và hạng nhẹ có thể chỉ muốn đùa giỡn với người hâm mộ và truyền thông.

'Gã điên' Conor McGregor bất ngờ tuyên bố giải nghệ
Conor McGregor tuyên bố nghỉ thi đấu MMA. Ảnh: Sports Talk.

Năm 2016, võ sĩ này từng tuyên bố giải nghệ lần đầu tiên. Tuy nhiên, chỉ sau đó 2 ngày, thông qua trang cá nhân của mình, Conor McGregor lại đưa ra thông báo "tôi sẽ không giải nghệ". Bởi vậy, chẳng ai biết võ sĩ người Ireland đang sử dụng chiêu trò gì.

McGregor có trận đấu đáng chú ý vào ngày 6/10/2018 trong sự kiện chính của UFC 229 gặp "đại bàng Nga" Khabib Nurmagomedov. Trận siêu kinh điển tranh đai hạng nhẹ UFC đã khép lại với phần thắng thuộc về Khabib sau 4 hiệp thi đấu.

Tuy nhiên, điều làm người hâm mộ nhớ đến nhiều hơn ở sự kiện UFC 229 lại là màn ẩu đả cả trong và ngoài lồng bát giác liên quan đến đội của McGregor và Khabib. Vụ việc này khiến cho Mcgregor bị cấm thi đấu ở UFC do án cấm còn treo từ Ủy ban Thể thao Nevada (NSAC).

Conor McGregor bị đánh lén sau thất bại trước Khalib Trận siêu kinh điển tranh đai hạng nhẹ ở sự kiện UFC 229 khép lại theo cách không thể tồi tệ hơn với hàng loạt vụ xô xát cả trong lẫn ngoài lồng bát giác.

Conor McGregor, năm nay 30 tuổi, theo dự kiến được sắp xếp đấu với Donald Cerrone vào tháng 7 năm nay. Tuy nhiên, đối thủ của anh hồi tuần rồi lại được bố trí đánh với Al Iaquinta diễn ra tháng 5. Điều này cho thấy ban tổ chức tính đến phương án đưa võ sĩ này vào làm trận thứ chính (Co-Main Event) của sự kiện UFC.

Dù vậy, võ sĩ người Ireland từ chối kế hoạch nói trên. Anh nói: "Tôi có thể xuất hiện ở sự kiện được phát trên ứng dụng ESPN+, thậm chí chỉ là trận Co-Main Event. Tuy nhiên, tôi cần một quyền lợi hợp lý, hãy chia cho tôi quyền sở hữu UFC, đó là những gì tôi yêu cầu".

Vị thế của Conor McGregor bây giờ sa sút nhiều. Trước khi thua Khabib Nurmagomedov ở sự kiện UFC 229 hồi tháng 10 năm ngoái, võ sĩ này trải qua 2 năm liền không thi đấu. Đã vậy, anh còn bị tước đai vô địch, đồng thời dính vào những vụ lùm xùm trong cuộc sống đời tư.

"Gã điên" UFC mới đây cũng bị bắt tại Mỹ vì hành vi đập vỡ điện thoại của một người khi đang cố chụp lén anh. Tay đấm này sau đó bị cảnh sát bang Miami, Mỹ truy tố về 2 tội danh là cướp có vũ trang và hành vi phạm tội hình sự. Dù vậy, McGregor đã nộp phạt 12.500 USD để được tại ngoại.

Theo Nguyên Trí (Tri Thức Trực Tuyến)