Thể thao

Frank Lampard viết tâm thư trong ngày giã từ sự nghiệp

Sau 21 năm thi đấu đỉnh cao, huyền thoại của Chelsea và đội tuyển Anh, Frank Lampard đã chính thức treo giày ở tuổi 38.

Tôi có rất nhiều người để gửi lời cảm ơn đến. Tôi muốn cảm ơn bố mẹ vì đã dạy dỗ và thấm nhuần tư tưởng của tôi về sự chăm chỉ, tận tâm và phong thái chuyên nghiệp, những giá trị cốt lõi mà tôi đã mang theo suốt cuộc đời mình. Tôi mãi biết ơn những gì gia đình đã ủng hộ tôi, vợ Chritine và hai cô con gái Luna và Isla. Những gì mà ba mẹ con đã đem đến là sức mạnh của tôi thể hiện trên sân cỏ. Bố yêu ba mẹ con rất nhiều. Và tất nhiên là lời cảm ơn đến những người bạn, đồng đội đã luôn ở bên cạnh tôi. Tôi cũng gửi lời cảm ơn đến những huấn luyện viên, ban quản trị, những nhân viên của CLB mà tôi từng có vinh hạnh được làm việc cùng. Tôi cũng muốn được tri ân những CLB mà tôi từng khoác áo. Đầu tiên là West Ham United đã cho tôi trận ra mắt năm 1996. Cảm ơn những người đã đặt niềm tin vào tôi khi còn rất trẻ. Gần nhất là CLB Man City và New York FC. Tôi cảm thấy tuyệt vời khi được thi đấu cho hai CLB vào những năm cuối sự nghiệp và trân trọng sự ủng hộ từ City Football Group và fan của hai CLB.

Và tất nhiên, gửi đến CLB chiếm phần lớn tình cảm trong trái tim của tôi, Chelsea Football Club, nơi đã cho tôi những kỉ niệm tuyệt đẹp. Tôi sẽ không bao giờ quên cơ hội họ đã trao cho tôi và những thành công cả hai đã giành được cùng nhau. Thật khó để có thể gửi lời cảm ơn đến từng cá nhân đã giúp đỡ và ủng hộ tôi trong suốt 13 năm gắn bó tại đó. Những gì tôi có thể nói lúc này là kể từ ngày tôi gia nhập cho đến mãi sau này đi nữa, tôi sẽ mãi mãi cảm ơn mọi thứ và mọi người vì những gì đã làm cho tôi. Các fan của Chelsea đã cho tôi và những người đồng đội sự ủng hộ tuyệt vời. Sự đam mê và cuồng nhiệt của các bạn đã giúp tôi cống hiến hết mình năm này qua năm khác. Tôi sẽ không thành công nếu thiếu các bạn.

Về tương lai, tôi cảm ơn FA đã cho tôi cơ hội tham gia khóa học trở thành HLV và tôi sẽ sẵn sàng theo đuổi những cơ hội làm việc trên sân cỏ được mở ra trong tương lai." 

Theo Hà Sơn (Thethaovanhoa.vn)