Thể thao

Fowler: "Man Utd mong manh hơn Liverpool khi vào đại chiến"

Danh thủ người Anh cho rằng đội bóng cũ có thể biến cuộc so tài với kình địch cuối tuần này trở thành bàn đạp tâm lý.

Danh thủ người Anh cho rằng đội bóng cũ có thể biến cuộc so tài với kình địch cuối tuần này trở thành bàn đạp tâm lý.

* Trận Liverpool - Man Utd diễn ra luc 18h30 ngày 14/10, theo giờ Hà Nội.

"Tham dự một trận đấu như thế này sau kỳ tập trung đội tuyển quốc gia không phải điều lý tưởng. Bạn sẽ thích đá những trận thế này khi đã có sự chuẩn bị về tâm lý và đã dằn túi vài trận thắng. Nhưng Liverpool lại thích điều này", Robbie Fowler nói.

fowler-man-utd-mong-manh-hon-liverpool-khi-vao-dai-chien

Liverpool và Man Utd chạm trán nhau ngay sau kỳ tập trung đội tuyển quốc gia. Ảnh: Reuters.

"Man Utd ghi nhiều bàn trước kỳ tập trung đội tuyển quốc gia, ít bị thủng lưới và có niềm tin tuyệt đối vào bản thân sau những chiến thắng dễ dàng. Nhưng bây giờ, họ mất một lượng lớn các cầu thủ, cũng như Liverpool, trong hai tuần và họ hầu như không muốn ở trong tình trạng này. Họ muốn tiếp tục tiến lên. Trong khi đó, Liverpool không có được những kết quả như mong muốn dù chơi tốt nên đây sẽ là một khởi đầu mới với họ", huyền thoại của Liverpool nhận định.

Fowler động viên các CĐV Liverpool đừng bi quan dù đội nhà đang bị tuột lại trong cuộc đua vô địch. Anh tin thầy trò Jurgen Klopp sẽ trở lại.

"Mọi người đều bi quan và ủ rũ khi nói đến Liverpool lúc này. Tôi không nghĩ họ nên như thế. Đây vẫn là thời điểm đầu mùa giải, vẫn còn rất nhiều kịch bản có thể xảy ra. Tôi sẽ không ngồi đây và nói Liverpool sẽ trở thành những nhà vô địch vì điều đó nghe có vẻ ngớ ngẩn, nhưng họ không cách nhóm dẫn đầu vài triệu dặm đâu", Fowler nói.

"Nếu họ thắng vào ngày thứ Bảy, sự bi quan và ủ rũ sẽ biến mất, và sự tự tin sẽ lên cao trong trận tiếp theo", anh lạc quan.

fowler-man-utd-mong-manh-hon-liverpool-khi-vao-dai-chien-1

Fowler cho rằng đội bóng cũ có thể biến trận đấu với Man Utd thành bàn đạp tâm lý.

Fowler cho rằng Liverpool là đội chịu sức ép nhiều hơn ở trận đấu tới nhưng cục diện của cuộc so tài sẽ được quyết định bởi đội chủ sân Anfield vì Man Utd không có lý do gì phải vội.

"Trận đấu quan trọng hơn với Liverpool nếu nhìn vào tình thế của hai đội và trách nhiệm sẽ đè lên vai họ vì kế hoạch của Mourinho cho trận đấu này sẽ rất nhỏ gọn. Man Utd không có gì phải vội sau những kết quả họ đã đạt được. Dưới thời Klopp, Liverpool có xu hướng chơi hay hơn khi gặp các địch thủ và đến làm khách ở Anfield không đơn thuần chỉ là một trận đấu với bất kỳ đội nào, điều đã nhiều lần được chứng tỏ", Fowler dự đoán.

"Về mặt phòng ngự, tất nhiên Liverpool cần cải thiện nhiều. Về tấn công, họ phải cải thiện khả năng dứt điểm nhưng điều tôi lo lắng nhất là họ không thể tạo ra những cơ hội, việc đó mang nhiều ý nghĩa hơn", anh nói tiếp.

Theo Quang Huy (VnExpress.net)