Thể thao >> Thể thao trong nước

Flores bức xúc vì bị võ sĩ Việt huỷ đấu

Cao thủ Vịnh Xuân phủ nhận việc ông liên tục trì hoãn trận đấu với nhà vô địch SEA GAmes 28 Trương Đình Hoàng.

Flores bức xúc vì bị võ sĩ Việt huỷ đấu
Màn tỷ thí giữa Flores và Đình Hoàng đã bị trì hoãn gần một năm.

Võ sư thuộc môn phái Vịnh Xuân Nam Anh bày tỏ sự không hài lòng sau khi Trương Đình Hoàng quyết định huỷ màn so tài với ông. Nhà vô địch boxing SEA Games 28 cho biết Flores liên tục trì hoãn trận đấu, khiến anh mất thời gian chờ đợi. Vì vậy, anh quyết định huỷ lời hẹn tỷ thí để tập trung cho công việc làm ăn của mình."Mọi lời dối trá đều sẽ bị lật tẩy và sự thật rồi sẽ được phơi bày. Đó không phải lời nói suông, mà là quy luật", Pierre Flores bức xúc viết trên trang cá nhân.

Năm 2018, Flores gây ầm ĩ với giới võ thuật Việt Nam khi tỉ thí với võ sư karate Đoàn Bảo Châu và võ sư Vịnh Xuân Trần Lê Hoài Linh. Hai trận đấu này, võ sư người Canada đều giành chiến thắng, trước các đối thủ thua kém về hình thể và cân nặng. Cao thủ Vịnh Xuân này còn tiếp tục gây huyên náo với việc thách đấu trưởng môn phái Nam Huỳnh Đạo Huỳnh Tuấn Kiệt và "ghé thăm" võ đường của diễn viên Johnny Trí Nguyễn.

Muốn chứng minh cho Flores thấy Việt Nam có nhiều võ sĩ có thể hạ ông, Trương Đình Hoàng sau đó thách đấu và nhận được sự chấp thuận. Theo kế hoạch ban đầu, màn tỷ thí giữa nhà vô địch boxing SEA Games 28 và võ sĩ người Canada sẽ diễn ra vào cuối tháng 6/2018 nhưng liên tục bị trì hoãn.

"Tôi đã dành cả năm trời chờ đợi bạn đưa ra tuyên bố chính thức, bởi chính bạn là người thách đấu và bạn phải có trách nhiệm với việc đó. Vì đã tin tưởng bạn nên tôi đã kiên nhẫn chờ đợi và tập luyện cực kì chăm chỉ mỗi ngày. Ngày 4/5, cuối cùng bạn đã tuyên bố chính thức rằng bạn sẵn sàng cho việc giao đấu với tôi và chỉ cần phía bên tôi xác nhận. Tôi đã hào hứng xác nhận ngay và đồng ý sẽ đấu vào tháng 9 tới, nhưng bất ngờ thay, bạn đột nhiên ngoảnh mặt sau chưa đầy 24h và ngang nhiên từ chối. Tôi cảm thấy cực kì thất vọng về thái độ giả dối thiếu trung thực từ phía bạn", Flores đổ lỗi cho Đình Hoàng trong việc trận đấu chưa thể diễn ra.

Về phía Đình Hoàng, anh cho biết mình không muốn lao vào trận đấu trên truyền thông với Flores. Anh có đủ bằng chứng để phản biện lại những ai nói anh trì hoãn, né tránh trận đấu để làm mất danh dự của mình. Đình Hoàng cho biết anh đã từng lo xong giấy phép và chốt lịch đấu với Flores vào ngày 26/12/2018 nhưng phút chót võ sư người Canada lấy lý do sát Noel và Tết để lùi lịch sang năm 2019.

Theo tìm hiểu của VnExpress, các võ sĩ chuyên nghiệp Việt Nam cũng không hào hứng với việc thách đấu với Flores. Họ cho rằng võ sư người Canada chỉ chiến đấu trên truyền thông, nhằm mục đích marketing.

Theo Nhật Minh (VnExpress.net)