Thể thao

FIFA xem xét phạt Cahill vì mừng bàn thắng phản cảm

Hành động giơ tay tạo thành biểu tượng công ty mà Cahill làm đại diện trái với những quy định của FIFA.

Hành động giơ tay tạo thành biểu tượng công ty mà Cahill làm đại diện trái với những quy định của FIFA.

"FIFA đang phân tích báo cáo từ các trọng tài và giám sát trận đấu về tình huống Cahill mừng bàn thắng", người phát ngôn FIFA nói với Sky Sports. "Chúng tôi sẽ xem xét kỹ trước khi ra thông báo chính thức".

Trong trận tranh vé vớt dự World Cup 2018 khu vực châu Á, Tim Cahill có động tác giơ hai tay, tạo thành hình chữ "T", biểu tượng của công ty du lịch Trip A Deal mà cựu cầu thủ Everton vừa kí hợp đồng làm đại diện, sau khi ghi bàn. Hành động này trái với điều 4 theo quy định của FIFA rằng cầu thủ sẽ bị phạt nếu cởi trang phục thi đấu để quảng cáo hoặc đưa quan điểm chính trị khi mừng bàn thắng. 

fifa-xem-xet-phat-cahill-vi-mung-ban-thang-phan-cam

Cahill có thể bị phạt vì hành động mừng bàn thắng này

Sau trận đấu, Trip A Deal đã chúc mừng Cahill trên mạng xã hội. Điều này làm dấy lên những đồn đoán, rằng công ty này đã thỏa thuận với tiền vệ 37 tuổi về cách mừng bàn thắng nếu ghi bàn vào lưới Syria.

Đây không phải lần đầu, Cahill dính vào những vụ việc kiểu như này. Thời còn đầu quân cho Everton, anh từng tạo hình chiếc còng tay, ám chỉ việc em trai bị bắt giam. Sau đó, cầu thủ sinh năm 1979 phải xin lỗi công khai trước người hâm mộ. 

Tại vòng loại World Cup 2018, Cahill cũng từng gây tranh cãi sau khi sút tung lưới Kyrgyzstan tại Canberra năm 2015. Anh tiến về phía cột cờ góc, và làm động tác giống như đang giở sách, nhằm quảng cáo cho cuốn tự truyện vừa phát hành.

Án phạt dành cho Cahill có thể rất nặng. Tại Euro 2012, tiền đạo người Đan Mạch Nicklas Bendtner từng quảng cáo cho một hãng cá cược trên quần lót. Cựu cầu thủ Arsenal cởi quần sau khi ghi bàn, và bị phạt gần 150.000 đôla.

Dù bị án phạt treo lơ lửng trên đầu, đội trưởng Australia tỏ ra không bận tâm. Anh thổ lộ: "Tôi nghĩ chúng ta nên tập trung vào việc ăn mừng chiến thắng trước Syria, với sự chứng kiện của tám vạn khán giả Sydney, hơn là quan tâm vào những chuyện tầm phào như này".

Trước mắt Cahill cùng đồng đội là trận play-off liên châu lục với Honduras, diễn ra vào đầu tháng 11. Nếu thắng đại diện Bắc Trung Mỹ, Australia mới có vé đến Nga.

Theo Thắng Nguyễn (VnExpress.net)