Thể thao

FIFA bị kiện vì bóc lột công nhân như nô lệ

Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) đang bị kiện vì sử dụng người nhập cư làm công nhân xây dựng các SVĐ chuẩn bị cho World Cup 2022.

Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) đang bị kiện vì sử dụng người nhập cư làm công nhân xây dựng các SVĐ chuẩn bị cho World Cup 2022.
 
FIFA bị kiện vì bóc lột công nhân như nô lệ
 
 
Điều đáng nói, những nhân công này không được đảm bảo từ mức thu nhập, thời gian làm việc đến an toàn tính mạng. Bằng chứng là năm 2013, đã có hàng chục người chết tại các công trường xây dựng các SVĐ và mới tháng trước thôi cũng có tới 2 người mất mạng.
 
Tất nhiên, FIFA, một trong những chủ đầu tư phải chịu tránh nhiệm về việc này. Và Liên hiệp Công đoàn Hà Lan (FNV) đã quyết định đâm đơn kiện cơ quan quản lý bóng đá này lên Tòa án tối cao Thụy Sĩ với cáo buộc bóc lột người lao động.
 
Ngoài ra, trong một cuộc thâm nhập thực địa và phỏng vấn 31 công nhân nhập cư, tờ De Volkskrant đã thu thập được thông tin rằng 20 người trong số họ đã phải trả tiền cho bộ phận tuyển dụng lẫn người trung gian để có được việc làm. Một số trường hợp phí "bôi trơn" còn cao hơn cả tiền lương.
 
Theo Ngọc Trung (Bongdaplus.vn)