Thể thao >> Thể thao quốc tế

Federer rút khỏi Paris Masters, Nadal ngự chắc đỉnh ATP

Tay vợt người Thụy Sỹ quyết định rút lui khỏi Masters cuối cùng năm 2017, dành sức đánh London ATP Finals.

Federer rút khỏi Paris Masters, Nadal ngự chắc đỉnh ATP
Federer đang có phong độ khó tin ở tuổi 36. Một phần vì anh biết lắng nghe cơ thể mình. Ảnh: AP.

"Tôi xin lỗi vì sẽ không dự Paris Masters năm nay, nhưng cơ thể tôi cần được nghỉ ngơi sau giải ở Basel", Federer thông báo sau khi đánh bại Juan Martin del Potro ở Thụy Sỹ Mở rộng. "Tôi đã thi đấu nhiều trong năm qua. Nếu muốn kéo dài sự nghiệp đỉnh cao trong những năm tới, tôi cần quan tâm đến cơ thể. Năm ngoái, tôi phải nghỉ nửa cuối mùa giải và đó là bài học đắt giá".

Twitter của ban tổ chức Paris Masters cũng thông báo: "Roger Federer đã rút lui vì chấn thương lưng. Lucas Pouille được đôn lên hạt giống số 17 và thay thế vị trí bị bỏ trống". Masters cuối năm chào đón sự trở lại của Nadal, sau khi anh bỏ Thụy Sỹ Mở rộng vì thể lực không đảm bảo. Người hâm mộ phải chờ đại chiến Federer - Nadal cho đến ATP Finals, diễn ra từ 12/11. Từ năm 2011, Federer vẫn chưa vô địch Finals.

Với 500 điểm ở Basel, Federer thu hẹp khoảng cách với Nadal tại bảng ATP xuống còn 1.460 điểm. Nghỉ chơi ở Paris - khởi tranh 30/10, tay vợt 36 tuổi gần như hết cơ hội đòi lại vị trí số một từ "Vua đất nện". Nadal chỉ cần thắng thêm một trận tại Paris hoặc London để kết thúc năm 2017 với vị thế nhà vua ATP.

Tay vợt người Tây Ban Nha hy vọng lần đầu lên ngôi ở Paris Masters. Lần duy nhất anh vào chung kết ở thủ đô nước Pháp là năm 2007, nhưng thua David Nalbandian. Nếu thành công, Nadal sẽ cân bằng thành tích năm với Federer, với bảy danh hiệu, trong đó có ba Masters và hai Grand Slam.

Theo Xuân Bình (VnExpress.net)