Thể thao >> Thể thao quốc tế

Federer nguy cơ sớm đụng ‘đá tảng’ tại Grand Slam

Bất chấp có nguy cơ phải chạm trán đối thủ khó nhằn từ sớm, huyền thoại người Thụy Sỹ vẫn tỏ ra hào hứng trước cơ chế phân hạng hạt giống mới tại các giải Grand Slam.

Kể từ 2019, các giải Grand Slam sẽ trở lại với thể thức 16 hạt giống thay vì 32 như hiện tại. Sự thay đổi khiến những tay vợt hàng đầu như Roger Federer, Rafael Nadal có thể phải sớm đối mặt với những thách thức ngay từ vòng đầu tiên.

Do chỉ phân hạng 16 hạt giống, các tay vợt đứng thứ 17 trở lên theo bảng xếp hạng ATP sẽ đều bình đẳng như nhau. Lá thăm may rủi hoàn toàn có thể đưa Federer hay Nadal chạm trán Kei Nishikori, Nick Kyrgios, Milos Raonic hay Tomas Berdych ở trận ra quân.

Federer nguy cơ sớm đụng ‘đá tảng’ tại Grand Slam
Federer kết thúc mùa giải 2017 với vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng ATP. Ảnh: Getty Images.

Vẫn còn hơn 12 tháng nữa để thể thức mới chính thức áp dụng trở lại sau 18 năm song khá nhiều tay vợt hàng đầu đã tỏ ra lo lắng. Trong khi theo lý giải của Liên đoàn quần vợt thế giới (ITF), sự thay đổi là cần thiết, giúp các giải Grand Slam sớm diễn ra hấp dẫn và mang đến nhiều hơn những bất ngờ.

“Tôi quả thực không muốn phải đối mặt với những tay vợt đứng thứ 17, 19 hay 20 thế giới ngay từ vòng đầu và có cảm giác chặng đường đến chức vô địch sẽ trở nên chông gai và khó khăn hơn”, Federer chia sẻ.

Tuy nhiên, huyền thoại người Thụy Sỹ vẫn tỏ ra hào hứng. “Người hâm mộ có lẽ sẽ được hưởng lợi bởi những trận đấu sớm sẽ khó dự đoán hơn. Bản thân các tay vợt cũng phải chuẩn bị sẵn tâm lý tốt trước khi vào giải. Bản thân tôi cũng thấy những dấu ấn tích cực từ thay đổi đó”.

Theo Thành Quảng (Tri Thức Trực Tuyến)