Thể thao >> Thể thao quốc tế

Federer lo lắng khi trả giao Serena

"Tàu tốc hành" cảm thấy vinh dự khi đối đầu huyền thoại quần vợt nữ tại Hopman Cup.

"Đây là một niềm vui lớn. Tôi thực sự thích thi đấu với Serena. Đây là một vinh dự", Roger Federer nói sau trận đấu giữa tuyển Thụy Sỹ và tuyển Mỹ ở Hopman Cup.

Federer lo lắng khi trả giao Serena
Federer và Serena chụp ảnh cùng nhau sau trận đấu tại Hopman Cup. Ảnh: Reuters.

Federer và Serena lần đầu chạm trán nhau khi hai đội tuyển ở chung bảng B tại Hopman Cup 2019. Trong trận đánh đôi, Federer và Belinda Bencic vượt qua Serena và Frances Tiafoe với tỷ số 4-2, 4-3 (3). Kết quả này giúp Thụy Sỹ thắng Mỹ chung cuộc 2-1. 

"Tôi đã lo lắng khi trả bóng vì mọi người nói rất nhiều về quả giao của cô ấy. Bây giờ, tôi đã biết tại sao mọi người nói như vậy. Cô ấy có quả giao bóng tuyệt vời. Đúng là một nhà vô địch vĩ đại. Các bạn đã thấy cô ấy tập trung thế này và tôi rất thích điều đó ở cô ấy", Federer nói.

Trước trận đánh đôi nam nữ, Federer vượt qua Tiafoe 6-4, 6-1 ở trận đánh đơn đầu tiên, nhưng Serena đánh bại Bencic 4-6, 6-4, 6-3 để quân bình tỷ số. 

Đáp lại những lời khen ngợi của Federer, Serena nói: "Thật là một trải nghiệm tuyệt vời. Tôi buồn vì nó đã kết thúc khi người tôi mới nóng lên. Thật tuyệt khi được làm điều này lúc sự nghiệp của chúng tôi đang ở đỉnh cao".

"Federer rất tuyệt vời. Anh ấy là tay vợt hay nhất lịch sử. Lý do khiến anh ấy trở nên xuất sắc là những quả giao bóng chết người. Tôi đã xem anh ấy thi đấu rất nhiều, nhưng chưa từng mường tượng ra những quả giao đó hay thế nào. Tôi có lẽ sẽ hỏi anh ấy một vài bí quyết", cô nói tiếp.

Hopman Cup là giải đấu đồng đội với tám đội tuyển được chia thành hai bảng. Mỗi đội sẽ đấu với nhau ba trận gồm hai trận đơn và một trận đôi. Hai đội đầu bảng sẽ gặp nhau ở trận chung kết diễn ra vào ngày 5/1.

Theo Vĩnh San (VnExpress.net)