Thể thao >> Thể thao quốc tế

Federer dự định trở lại mùa giải đất nện sau 3 năm vắng mặt

"Tàu tốc hành" người Thụy Sĩ đang lên kế hoạch tái xuất trên mặt sân đỏ năm 2019, trong đó mục tiêu chính sẽ là Pháp mở rộng, nơi anh mới một lần lên ngôi vào năm 2009.

Theo tờ Express, một nguồn thông tin thân cận ở Dubai, UAE - nơi Roger Federer đang tập luyện tiết lộ trên mạng xã hội về khả năng tay vợt người Thụy Sĩ sẽ tham dự mùa giải sân đất nện.

“Roger Federer đang dự định sẽ chơi ở mùa giải đất nện 2019. Anh ấy đang cân nhắc sẽ tham dự Rome Masters hoặc Barcelona Open để chuẩn bị cho Roland Garros. Nhưng tất cả sẽ phụ thuộc vào cơ thể anh ấy sau khi tranh tài ở Indian Wells, Miami và sẽ được anh ấy quyết định ngay sau 2 giải này”, Faisal Arab đăng trên mạng xã hội.

Federer dự định trở lại mùa giải đất nện sau 3 năm vắng mặt
Federer vui mừng khi lên ngôi Pháp mở rộng 2009. Ảnh: Getty Images.

Rome Masters, Barcelona Open và Roland Garros là những giải đấu yêu thích của Rafael Nadal trên mặt sân đỏ sở trường, trong đó tay vợt người Tây Ban Nha đã 11 lần vô địch giải đấu tại Barcelona cũng như Roland Garros.

Huấn luyện viên cũ của Federer là Paul Annacone cho rằng ông không bất ngờ về việc Federer có thể thi đấu trở lại trên mặt sân đất nện: "Tôi sẽ không ngạc nhiên chút nào nếu anh ấy chơi ở Roland Garros. Federer yêu Paris và đã không tham dự vài mùa giải. Không có lý do gì anh ấy không thể chơi tốt ở đó".

Hiện tại, tay vợt người Thụy Sĩ vẫn chưa công bố kế hoạch thi đấu cụ thể cho mùa giải 2019. Việc anh có tham dự mùa giải đất nện năm nay hay không chỉ được xác định rõ ràng sau Miami Masters.

Roger Federer vẫn đang tích cự tập luyện ở Doha để chuẩn bị cho mùa giải mới. Anh cùng với Belinda Bencic sẽ đại diện cho Thụy Sĩ tham dự giải quần vợt đồng đội hỗn hợp Hopman Cup tại Perth, Australia. Ngày 30/12, Federer có trận đấu đầu tiên gặp Cameron Norrie (Vương quốc Anh).

Theo Tiến Đạt (Tri Thức Trực Tuyến)