Thể thao >> Thể thao trong nước

Fan Thái Lan mong gặp Việt Nam ngay vòng bảng Asian Cup 2019

Video bàn thắng Jordan 1-1 Việt Nam

Việt Nam hoàn toàn có khả năng gặp một trong 2 đội bóng Đông Nam Á ngay từ vòng bảng, ở Asian Cup diễn ra vào đầu năm sau.

Không thể thắng được Jordan ở trận đấu hôm 27/3, Việt Nam vẫn sẽ nằm trong nhóm hạt giống số 3 khi bốc thăm chia bảng ở vòng chung kết Asian Cup 2019.

Trong khi đó Thái Lan và Philippines, hai đội Đông Nam Á còn lại cũng giành vé vào vòng chung kết, sẽ nằm ở nhóm hạt giống số 4. Như vậy, Việt Nam hoàn toàn có thể gặp Thái Lan hoặc Philippines ngay từ vòng bảng.

Fan Thái Lan mong gặp Việt Nam ngay vòng bảng Asian Cup 2019

Trên diễn đàn bóng đá Đông Nam Á, một CĐV có nickname "Ployburapha Tha" viết: "Trong lễ bốc thăm Asian Cup 2019, tôi mong Thái Lan và Việt Nam sẽ nằm chung bảng. Bởi vì cả hai chúng ta đều quý mến nhau. Rất lâu rồi không đụng độ".

Bình luận này đã nhận sự phản hồi tích cực từ các CĐV còn lại. Một CĐV Thái Lan khác tên Sudan cũng hy vọng sẽ gặp Việt Nam ở ngay vòng bảng.

Fan Thái Lan mong gặp Việt Nam ngay vòng bảng Asian Cup 2019 - 1

Fan Thái Lan mong gặp Việt Nam ngay vòng bảng Asian Cup 2019 - 2

Fan Thái Lan mong gặp Việt Nam ngay vòng bảng Asian Cup 2019 - 3

Tại SEA Games năm ngoái, Việt Nam cũng chung bảng với Thái Lan và để thua trận cuối cùng, dẫn đến bị loại ngay từ vòng bảng. Lần gặp nhau gần nhất giữa hai đội là tại giải giao hữu M-150 Cup, khi U23 Việt Nam đã đánh bại U23 Thái Lan để giành vị trí thứ 3.

Theo kế hoạch, buổi lễ bốc thăm chia bảng Asian Cup 2019 sẽ được tổ chức ngày 4/5 tới tại Dubai (UAE). Ngoài đội chủ nhà UAE được đặc cách vào nhóm 1 thì 23 đội còn lại sẽ chia làm 4 nhóm hạt giống dựa trên BXH FIFA tháng 4/2018.

Các đội tuyển sẽ được bốc thăm vào 6 bảng, mỗi bảng 4 đội. 2 đội đứng đầu mỗi bảng và 4 đội hạng ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng 16 đội. Năm 2007, trong lần đầu tiên tham dự giải đấu, đội tuyển Việt Nam đã giành quyền vào tới tứ kết.

Các nhóm hạt giống bốc thăm VCK Asian Cup 2019:

Nhóm 1 : UAE, IR Iran, Australia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Saudi Arabia

Nhóm 2: Trung Quốc, Uzbekistan, Kyrgyz Republic, Syria, Palestine, Lebanon

Nhóm 3 : Oman, Iraq, Ấn Độ, Qatar, Việt Nam, Triều Tiên

Nhóm 4 : Phlippines, Bahrain, Jordan, Yemen, Thái Lan, Turkmenistan.

Theo Bảo Bảo (Soha/Trí Thức Trẻ)