Thể thao

Fan Đức và Ukraine biến đường phố Pháp thành chiến trường

Chỉ kém cạnh CĐV Nga và Anh đôi chút nhưng những người Đức, Ukraine cũng rất biết cách gây nên bạo lực trên đường phố Lille.

Chỉ kém cạnh CĐV Nga và Anh đôi chút nhưng những người Đức, Ukraine cũng rất biết cách gây nên bạo lực trên đường phố Lille.

 

 

Người ta lo ngại khủng bố ở Pháp song có lẽ vấn đề đáng chú ý đầu tiên phải là chuyện CĐV các đội tự lao vào choảng nhau, gây nên hỗn loạn. 

Trước cuộc đụng độ,fan của Đức và Ukraine đã gây nên màn hỗn chiến trên đường phố Lille. 

Các quan chức cho biết, đã có 2 người bị thương sau khi những người xem bóng quên mất nhiệm vụ chính của mình mà ném được tất cả những gì vơ được vào người nhau trước khi lao vào đấm đá. 

Fan Đức và Ukraine biến đường phố Pháp thành chiến trường - Ảnh 1.
 
Fan Đức và Ukraine biến đường phố Pháp thành chiến trường - Ảnh 2.
Những hình ảnh không đáng có trong một giải bóng đá.

Trước đó, CĐV Anh và Nga đã nhiều lần xảy ra đụng độ trên đường phố Marseille hôm thứ Bảy trước và sau khi trận đấu diễn ra. 

Sau khi sự việc đã rồi, người ta mới bắt đầu lên án, chỉ trích an ninh kém cỏi ở Marseille khi nhân viên quá mức bị động với xung đột. 

Hôm nay, trước trận đấu ở Stade Pierre-Mauroy, an ninh đã được thắt chặt hơn khiến tình cảnh nhanh chóng được kiểm soát. 

Theo tờ L’Equipe, 150 tên côn đồ nằm trong danh sách đen của Đức đã xuất hiện trong vụ bạo loạn ở Lille. 

Mặt khác, một nhóm 18 tên từ Dresden đã bị bắt gần biên giới Luxembourg khi họ đang cố gắng đi vào Pháp. 

Có lẽ, chính những phần tử "không an phận" kiểu này đã châm ngòi cho bạo lực khiến tình trạng hỗn loạn xảy ra. 

Fan Đức và Ukraine biến đường phố Pháp thành chiến trường - Ảnh 3.
 
Fan Đức và Ukraine biến đường phố Pháp thành chiến trường - Ảnh 4.
Những kẻ tình nghi bị khám xét.

UEFA lo ngại những chuyện này sẽ chưa dừng lại vào tuần sau khi Nga gặp Slovakia vào thứ Tư và Anh đụng độ xứ Wales tại Lens vào thứ Năm. 

Có lẽ, giới chức trách Pháp sẽ tiếp tục đau đầu và NHM thế giới lại phải nhìn những hình ảnh không đáng có ở môn thể thao vua. 

Trước tình hình này, nước chủ nhà Euro đang có kế hoạch cấm rượu 48 giờ trước mỗi trận đấu. Địa điểm cấm là trong các quán bar, cửa hàng xung quanh các SVĐ nhằm hạn chế phần nào sự liều lĩnh quá độ của NHM.

Fan Đức và Ukraine đánh nhau tại Lille.


Theo Thu Chang (Soha.vn/Trí Thức Trẻ)