Thể thao >> Bóng đá Ngoại hạng Anh

Fabinho tiết lộ lý do chưa thể chính thức ra mắt Liverpool

Tiền vệ người Brazil mới đây đã có những chia sẻ về nguyên nhân khiến anh chưa thể có màn ra mắt chính thức trước CĐV The Kop.

Fabinho chuyển đến sân Anfield với mức phí chuyển nhượng 43.7 triệu bảng chỉ một ngày sau khi Liverpool thất bại trong trận chung kết UEFA Champions League với tỉ số 1-3 trước Real Madrid cuối mùa trước.

Mặc dù đã được ra sân thi đấu trong quãng thời gian du đấu chuẩn bị cho mùa giải mới nhưng sau 3 trận đấu đầu tiên tại Premier League 2018/19, cầu thủ 24 tuổi vẫn chưa thể có màn ra mắt chính thức đội bóng mới.

Fabinho tiết lộ lý do chưa thể chính thức ra mắt Liverpool

Trong cả ba trận đấu trước West Ham, Crystal Palace và Brighton, HLV Jurgen Klopp đều không điền tên Fabinho vào danh sách thi đầu, anh thậm chí còn không có mặt trên băng ghế dự bị của The Reds.

Klopp trước đó cũng đã khẳng định rằng ông hạnh phúc với sự có mặt của Fabinho và tự tin rằng tiền vệ người Brazil sẽ sớm thích nghi với lối chơi và các đồng đội mới. Trong khi đó chính Fabinho mới đây cũng đã chia sẻ rằng anh cần thêm thời gian.

“Tôi hiểu rằng lối chơi ở đây khác với của Monaco. Khi tôi còn ở Ligue 1, chúng tôi ra sân với 2 tiền vệ trong khi ở đây chúng tôi chơi với 3 người ở tuyến giữa. Các đồng đội của tôi trên hàng tiền vệ hỗ trợ và bọc lót cho tôi nhiều hơn, các cầu thủ ở hàng phòng ngự cũng vậy.”

“Tôi biết rằng điều này (việc chưa được ra sân - pv) sẽ thay đổi và tôi đang hòa nhập tối hơn. Bạn có thể cảm nhận được sự hỗ trợ của các đồng đội cho mình là lớn như thế nào và tôi nghĩ mình cũng đã có màn trình diễn tốt trong những trận đấu giao hữu trước mùa giải.”

Fabinho tiết lộ lý do chưa thể chính thức ra mắt Liverpool - 1

“Monaco cũng có cách triển khai bóng tương tự như của Liverpool. Cả hai đều chơi bóng rất nhanh với những cầu thủ cực kì tốc độ ở tuyến trên.”

“Tôi hi vọng rằng mình sẽ đóng vai trò quan trọng trong đội hình của Liverpool như cách mà tôi đã từng làm ở Monaco.”

Theo Văn Bình (Thethaovietnam.vn)