Thể thao

Everton 0-2 Man City: Man Xanh trở lại ngôi đầu

Các pha lập công của Kolarov và Nasri trong hiệp 2 giúp Man City xuất sắc đánh bại đội chủ nhà Everton, qua đó đòi lại vị trí đầu bảng từ tay tân binh Leicester City.

Các pha lập công của Kolarov và Nasri trong hiệp 2 giúp Man City xuất sắc đánh bại đội chủ nhà Everton, qua đó đòi lại vị trí đầu bảng từ tay tân binh Leicester City.

Đội khách nhập cuộc hứng khởi và liên tiếp tạo ra sóng gió về phía cầu môn đối diện. Trong vòng 15 phút đầu, lần lượt Aguero và Sterling có những cơ hội khá ngon ăn nhưng đều không tận dụng thành công.

Không sở hữu quá nhiều tình huống lên bóng đáng chú ý nhưng Everton cũng đôi lần khiến cổ động viên đội khách thót tim. Phút 23, Lukaku dứt điểm tung lưới Joe Hart nhưng chân sút người Bỉ lại rơi vào tình huống việt vị trước đó. Phút bù giờ thứ 3 hiệp 1, lại là cựu cầu thủ Chelsea sút bóng chạm xà từ điểm đá phạt cách khung thành 17 m.
 

Bàn thắng của Kolarov mở ra chiến thắng cho Man City. Ảnh: Getty Images.

 
Sau giờ nghỉ, Man City chủ động tăng tốc. David Silva nhanh chóng đưa ra lời cảnh báo bằng cú sút dội cột. Phút 60, hàng thủ vững chắc của Everton cuối cùng cũng không thể tiếp tục đứng vững. Đón đường kiến tạo thông minh của Sterling, Kolarov băng xuống dứt điểm tinh quái từ góc hẹp khai thông thế bế tắc.
 
Phút 88, đến lượt Samir Nasri “đóng hòm” trận đấu bằng pha dứt điểm khéo léo sau đường chuyền tinh tế của Yaya Toure. Trong quãng thời gian còn lại, dù thi đấu nỗ lực, đội chủ sân Goodison Park cũng không thể một lần chọc thủng mành lưới của Joe Hart.
 
Thống kê trận đấu.
 
Thắng trận 2-0, Man City chính thức vượt qua cả Man Utd và Leicester để trở lại ngôi đầu bảng xếp hạng với 9 điểm tuyệt đối cùng hiệu số bàn thắng-bại ấn tượng 8-0.
 

Theo Thành Quảng - Quý Sáng (Zing.vn)