Thể thao >> Thể thao quốc tế

Emery không tệ nhưng vẫn sẽ phải rời PSG

Việc PSG dừng bước ở vòng 1/8 Champions League dường như cũng báo trước về tương lai của HLV Unai Emery. Nếu không có gì thay đổi, ông sẽ phải ra đi vào mùa hè này.

Emery không tệ nhưng vẫn sẽ phải rời PSG
Emery có lẽ sẽ phải rời PSG trong mùa hè tới

Kể từ sau lễ bốc thăm phân cặp vào tháng 12, Unai Emery cũng nhận ra tương lai của ông rất có thể sẽ được định đoạt bởi kết quả trận đấu ở vòng 1/8 này. Nếu như một chiến thắng cũng không chắc đảm bảo được vị trí, thì một thất bại ngược lại vào rạng sáng 7.3 dường như sẽ là dấu chấm hết cho vị trí của ông. Trừ khi có phép màu, huấn luyện viên 46 tuổi, người sẽ kết thúc hợp đồng vào tháng 6, sẽ không tiếp tục với vị trí thuyền trưởng của PSG mùa tới.

Theo báo chí Pháp, trong giao kèo vào mùa hè năm 2016 giữa đại diện của Emery và PSG đã ghi rõ: ông sẽ tiếp tục 2 năm hợp đồng có khả năng gia hạn với điều kiện sẽ đưa đội bóng lọt vào bán kết Champions League trong nhiệm kì của mình. Điều kiện đó đã không được hoàn thành. Liệu ông sẽ ra đi trước mùa hè? Khả năng này dường như sẽ khó xảy ra. Hiện PSG đang dẫn đầu tại Ligue 1 với khoảng cách khá lớn so với đội xếp thứ 2 là Monaco (14 điểm), nhiều khả năng đội bóng cũng sẽ thâu tóm luôn chiếc Cúp Quốc gia, nên ban lãnh đạo đội bóng không cần vội vàng nếu không muốn đẩy câu lạc bộ đến một cuộc khủng hoảng.

Lãnh đạo PSG rõ ràng là đã có sự chuẩn bị, họ không hề chờ đợi đến thất bại vừa rồi để tìm kiếm người thay thế, dù hiện tại vẫn chưa nêu đích danh tên người được chọn. Trong nhiều tháng qua, họ đã lặng lẽ triển khai kế hoạch, mở rộng các khả năng đến các vị trí tiềm năng. Giám đốc thể thao Antero Henrique và vị chủ tịch Nasser al-Khelaifi cùng các cộng sự đã có trong đầu nhiều những hồ sơ khác nhau, nhưng họ sẽ buộc phải hướng đến mùa hè này với "1 cái tên duy nhất".

Emery không tệ nhưng vẫn sẽ phải rời PSG - 1
HLV Emery cay đắng nhìn PSG một lần nữa dừng bước ở vòng 1/8 Champions League

Nếu xét về những thông số kỹ thuật thì Emery hơn những người tiền nhiệm như Carlo Ancelotti và Laurent Blanc. Tỉ lệ chiến thắng trên mọi đấu trường của nhà cầm quân người xứ Basque là 78,2%, so với Blanc là 72,8% và Ancelotti là 63,6%. Số bàn thắng ghi được trên mọi đấu trường của PSG dưới thời Emery cũng cao hơn (2,79 bàn/trận so với 2,26 bàn/trận của Blanc và 1,99 bàn/trận của Ancelotti). Tương tự, số điểm trung bình mà PSG có tại Ligue 1 trong 2 năm Emery dẫn dắt cũng cao hơn: 2,44 điểm so với 2,35 (Blanc) và 2,14 (Ancelotti).

Tuy nhiên, ở đấu trường Champions League thì mọi chuyện lại tệ đi. Dưới sự dẫn dắt của Ancelotti và Blanc, PSG đều vào đến tứ kết. Trong khi 2 mùa giải gần đây, đội bóng thủ đô nước Pháp đã phải dừng chân tại vòng 1/8.

Có lẽ chính vì lý do này mà ban lãnh đạo PSG tỏ ra dửng dưng đối với việc gia hạn cùng Emery : "Chúng tôi đã quyết định với nhau, giữa tôi và anh ấy, về việc sẽ cùng nhau bàn bạc vào cuối mùa giải, và anh ấy cảm thấy thoải mái với điều này" Antero Henrique cho biết vào chủ nhật. "Những việc chúng tôi quan tâm lúc này là những trận đấu, những thử thách đang chờ đợi".

Về phần mình, Emery chưa bao giờ ảo tưởng : "Tương lai của tôi là hiện tại", như lời giải thích của ông sau thất bại 1-3 tại Madrid, "Tôi không muốn phải phí sức với những điều theo tôi là không quan trọng".

Theo Ti Nguyễn (Thanh Niên Online)