Thể thao

"Eden Hazard đã lừa dối tất cả mọi người"

Cựu danh thủ người Anh, Stan Collymore cho rằng phong độ kém cỏi của Eden Hazard mùa bóng vừa rồi chỉ là một sự dối trá của cầu thủ người Bỉ.

Cựu danh thủ người Anh, Stan Collymore cho rằng phong độ kém cỏi của Eden Hazard mùa bóng vừa rồi chỉ là một sự dối trá của cầu thủ người Bỉ.

Phong độ kém cỏi của cầu thủ người Bỉ là một trong những nguyên nhân chính khiến Mourinho phải ra đi. Hazard cũng không được HLV tạm quyền Guus Hiddink trọng dụng khi anh phải dành phần lớn thời gian làm bạn với ghế dự bị.

Tuy nhiên, câu chuyện về chàng tiền vệ người Bỉ đã hoàn toàn khác khi Euro ngày càng cận kề. Eden Hazard đã chơi như lên đồng tại Chelsea trong những vòng đấu cuối. Tiền vệ người Bỉ là người đã dập tắt hi vọng vô địch của Tottenham bằng bàn thắng gỡ hòa 2-2, anh cũng trở thành tác giả của một siêu phẩm vào lưới Liverpool ngay vòng đấu sau đó. 

Kết thúc kì Euro khá thành công trên phương diện cá nhân với 1 bàn thắng và 4 lần kiến tạo cho đồng đội ghi bàn, Eden Hazard một lần nữa trở thành niềm hi vọng cho các cổ động viên The Blues khi mùa giải mới chuẩn bị bắt đầu.

Không phụ lại sự tin tưởng của người hâm mộ, Hazard đã chơi tuyệt hay trong trận đấu mở màn gặp West Ham hôm thứ ba vừa rồi. Từ cánh trái sở trường, cầu thủ người Bỉ liên tục khuấy đảo hàng phòng thủ của West Ham bằng kĩ thuật cá nhân điêu luyện cùng những pha đột phá táo bạo của mình. Kết thúc 90' thi đấu, Hazard cũng sở hữu riêng cho mình một bàn thắng trên chấm phạt đền và được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận.

'Eden Hazard da lua doi tat ca moi nguoi' hinh anh 1
Phong độ sa sút của Hazard mùa vừa rồi có phải là một màn kịch.

Tuy nhiên, màn trình diễn chói sáng đến bất ngờ của Hazard đã khiến cầu thủ này bị cựu danh thủ Stan Collymore chỉ trích là một kẻ dối trá. Trong bài viết của mình trên tờ Daily Mail, Collymore khẳng định phong độ phập phù của Hazard trong suốt 2/3 mùa giải chỉ là một màn kịch mà cầu thủ này dựng lên. 

"Tôi cực kì nghiêm túc với những gì mình nói ra về Eden Hazard. Không thể có chuyện một "Cầu thủ xuất sắc nhất mùa bóng" và đồng thời cũng là nhà vô địch của giải đấu bỗng chốc lại trở thành một kẻ vô dụng như vậy. Và rồi anh ta tỏa sáng khi mùa giải chỉ còn 3 hay 4 vòng đấu để chứng minh với HLV rằng mình đủ sức để chiến đấu tại kì Euro vừa rồi".

Có nhiều tin đồn cho rằng Eden Hazard chỉ coi Chelsea như một bàn đạp để thực hiện ước mơ khoác lên mình chiếc áo của Real Madrid.Tuy nhiên, Collymore khẳng định một cầu thủ có nhân cách như Eden Hazard sẽ không bao giờ đủ tư cách để thi đấu cho những đội bóng lớn như Real Madrid hay Barcelona.

"Những huấn luyện viên của Real hay Barca sẽ chỉ chọn những cầu thủ đẳng cấp, sẵn sàng tỏa sáng khi đội bóng gặp khó khăn chứ không phải kiểu người lừa dối tất cả và còn mừng thầm khi huấn luyện viên bị sa thải như thế.

Tôi cá là Mourinho sẽ tức điên lên khi xem trận đấu của Chelsea vào hôm thứ hai vừa rồi. Gần như cả mùa bóng trước, Hazard đã lừa dối bản thân mình, lừa dối các cổ động viên của Chelsea và lừa dối cả chính giải đấu đã làm nên tên tuổi của cậu ta. 

Tất cả chúng ta đã trở thành trò hề trong tay của Eden Hazard".

Mùa bóng trước, Hazard đã ghi được 4 bàn sau 31 trận đấu cho Chelsea tại giải Ngoại hạng Anh. Cầu thủ người Bỉ đã phải trải qua 1907' để có bàn thắng đầu tiên vào lưới Bournemouth vào tháng tư vừa qua. Phong độ kém cỏi của Hazard là nguyên nhân chính khiến Chelsea phải ngậm ngùi kết thúc ở vị trí thứ 10 ở mùa giải trước, qua đó mất luôn suất dự Champions League năm nay.

Theo Anh Tú (Zing.vn)