Thể thao

Dugarry: 'Pháp chẳng thể vô địch World Cup với một tiền đạo như Giroud'

Mặc dù ghi được bàn thắng mở tỷ số trong trận giao hữu với CH Ireland, giúp tuyển Pháp thắng 2-0 nhưng dường như Olivier Giroud không nhận được nhiều những thiện cảm từ cựu tiền đạo đội tuyển Pháp Christophe Dugarry.

Dugarry: 'Pháp chẳng thể vô địch World Cup với một tiền đạo như Giroud'
Phong độ của Giroud vẫn chưa làm hài lòng một số người

Giroud là cầu thủ được sử dụng nhiều nhất bởi Didier Deschamps từ sau World Cup tại Brazil. Anh đã một lần nữa đáp ứng lại được sự kì vọng của người thầy của mình ở đội tuyển. Xuất phát từ quả đá phạt góc của Fekir ở phút thứ 40, Giroud đã phải nhờ đến lần chạm thứ ba để đưa được bóng vào lưới của thủ thành bên phía CH Ireland, tạo lợi thế cho đội tuyển Pháp. Đó là bàn thắng thứ 10 của anh trong 10 trận sau cùng đá chính trong màu áo tuyển Pháp và rõ ràng là một hiệu suất vô cùng ấn tượng của tiền đạo Chelsea ở đấu trường quốc tế.

Có 31 bàn thắng trong tổng số 72 trận, Giroud đã tỏ ra rằng mình không hề thua kém Zinedine Zidane khi vươn lên đứng cùng ở vị trí thứ tư trong số những chân sút ghi được nhiều bàn nhất trong lịch sử của đội tuyển Pháp. Giroud cũng hoàn toàn có thể bắt kịp được vị trí số 3 của Trezeguet khi hiện tại anh chỉ còn kém đúng 3 bàn, thậm chí là Platini (41 bàn) và đặc biệt là Thierry Henry với 51 bàn thắng khi mà 3 vị trí dẫn đầu hiện tại đã không còn thi đấu. Nhưng ngay cả với những con số thống kê ấn tượng này, anh vẫn không thể làm thỏa mãn được một số người. Trong số đó, đặc biệt là Christophe Dugarry, người đã có 8 bàn thắng trong 55 lần ra sân cùng tuyển Pháp.

Dugarry: 'Pháp chẳng thể vô địch World Cup với một tiền đạo như Giroud' - 1
Dugarry cho rằng Mbappe (phải) xứng đáng được đá chính hơn Giroud

“Tôi xin lỗi nhưng chúng ta không thể lên ngôi vô địch World Cup với Giroud”, Dugarry cho biết khi bình luận cho đài RMC, “Từ lâu tôi luôn đấu tranh cho hai vị trí trên hàng công là Mbappe và Griezmann. Nếu như Giroud ghi được những bàn thắng, tốt hơn là anh ấy có thể làm như tại Arsenal và Chelsea, nên đưa anh ấy vào sân từ băng ghế dự bị trong khoảng 30 phút cuối và anh ấy sẽ trở nên hữu dụng hơn”.

Bảo vệ quan điểm của mình, Dugarry kết luận: “Tôi thấy rằng Mbappe tốt hơn rất nhiều so với 31 bàn thắng của Olivier Giroud”.

Theo Ti Nguyễn (Thanh Niên Online)