Thể thao

Đức vs CH Séc (1h45 ngày 9/10): Không tiền đạo, vẫn sống khỏe

Cũng như tại Euro 2016, nhiều người lo ngại cho hàng công của ĐT Đức trong đợt tập trung này khi không có Mario Gomez. Nhưng ngoài việc họ còn nhiều cầu thủ khác có thể ghi bàn, đối thủ CH Séc có thể chưa đủ tầm ngăn cản “Những cỗ xe tăng”.

Cũng như tại Euro 2016, nhiều người lo ngại cho hàng công của ĐT Đức trong đợt tập trung này khi không có Mario Gomez. Nhưng ngoài việc họ còn nhiều cầu thủ khác có thể ghi bàn, đối thủ CH Séc có thể chưa đủ tầm ngăn cản “Những cỗ xe tăng”.

Duc vs CH Sec (1h45 ngay 910) Khong tien dao, van song khoe hinh anh
Gomez tiếp tục lỗi hẹn với ĐT Đức do chấn thương

Với việc Gomez dính chấn thương cơ và buộc phải hoãn ngày trở lại đội tuyển, nhiều người lo ngại Đức sẽ lại lâm vào tình trạng “công cùn”. Càng có thêm nhiều hơn những cái lắc đầu khi nhìn vào danh sách tập trung Die Mannschaft đầu tháng 10 này mà không có bất cứ trung phong thực thụ nào. Vẫn là Muller, Gotze và thêm một Kevin Volland sở trường đá cánh cũng không phải sự khác biệt quá lớn với họ.

Không thể phủ nhận vai trò của một tiền đạo dứt điểm đa dạng như Gomez với ĐT Đức. Tuy nhiên, trong một ngày đạt trạng thái tốt nhất, Muller hoàn toàn có thể làm thay nhiệm vụ ghi bàn của đàn anh. Đẳng cấp của “Kẻ dội bom đệ nhị” là không ai có thể phủ nhận và con số 34 bàn thắng sau 79 lần ra sân (trung bình 0,43 bàn/ trận) cho Đức là không hề tầm thường. Hiện cầu thủ 27 tuổi vẫn đang nằm trong tốp 10 những người ghi bàn nhiều nhất trong lịch sử ĐTQG.

Tại sân chơi Euro, Muller như bị một lời nguyền nào đó khiến không thể ghi bàn tại các VCK. Nhưng riêng tại đấu trường World Cup thì khác. Không chỉ ghi tổng cộng 10 bàn sau 2 VCK gần đây (giành danh hiệu Vua phá lưới năm 2010), Muller còn làm tung lưới đối phương 6 lần chỉ sau 7 trận vừa qua tại vòng loại giải vô địch thế giới. Mới tháng trước, ngôi sao của Bayern Munichcũng đã có cú đúp vào lưới Na Uy tại trận ra quân tại bảng C vòng loại World Cup 2018.Đó là chiến thắng toàn diện của Đức khi họ áp đảo về thế trận với tỷ lệ kiểm soát bóng gần 70%, phòng ngự vững chắc khi không cho Na Uy dứt điểm trúng đích bất cứ lần nào. Trong khi đó, các chân sút của họ tỏ ra rất hiệu quả với 8 cú kết thúc đã có được 3 bàn thắng. Dù không có tiền đạo cắm nhưng Đức tỏ ra rất linh hoạt trong những pha tấn công.

Gotze chơi cao nhất trước Na Uy song di chuyển rất rộng và mỗi khi anh lùi lại thì Muller hoặc Draxler sẽ dâng lên chiếm lĩnh khoảng không tạo nên sự bất ngờ cho phía đối diện. Thêm nữa, với sự trưởng thành của Joshua Kimmich, anh hợp cùng Jonas Hector tạo thành bộ đôi hậu vệ cánh công thủ toàn diện và đồng đều hơn so với việc HLV Low đẩy Benedikt Howedes sở trường trung vệ và gần như không có khả năng hỗ trợ tấn công dạt biên.

Duc vs CH Sec (1h45 ngay 910) Khong tien dao, van song khoe hinh anh 2
"Xe tăng" vẫn còn nhiều giải pháp tấn công khác

Trong chiến thắng trước Na Uy, chính Kimmich là tác giả của 1 bàn thắng sau pha leo biên bất ngờ. Đó là còn chưa kể những Mats Hummels hay Jerome Boateng đều có khả năng tham gia tấn công hiệu quả trong những tình huống cố định. Khi mà những Leroy Sane hay Andre Schurrle cũng bị loại, người ta có thể hình dung trong tay Low sở hữu nhiều mũi công chất lượng đến thế nào.

Trong bảng C của Đức tại vòng loại World Cup 2018, đối thủ cuối tuần này CH Séc được xem là lớn nhất. Mục tiêu của thầy trò Low không phải là thị uy mà quan trọng nhất là giành trọn 3 điểm để có lợi thế lớn hơn nữa trong cuộc đua giành vé trực tiếp tới VCK tại nước Nga 2 năm sau. Trước trận đấu, HLV Karel Jarolim của CH Séc thừa nhận Đức là một đội chỉ có thể bị đánh bại trong những tình huống đặc biệt và họ hy vọng vào một phép màu sẽ diễn ra trên sân Imtech Arena.

Duc vs CH Sec (1h45 ngay 910) Khong tien dao, van song khoe hinh anh 3
Thực lực của CH Séc là rất hạn chế

Nếu đối chiếu lực lượng hai đội, có thể thấy đúng là chỉ có phép màu mới giúp CH Séc làm nên bất ngờ. Sau Euro 2016, hàng loạt trụ cột như Petr Cech, Jaroslav Plasil hay David Lafata… đều đã nói lời chia tay sự nghiệp quốc tế. Nhạc trưởng Tomas Rosicky ở tuổi 36 dù vẫn muốn cống hiến song riêng đợt này anh chưa bình phục chấn thương để góp mặt. Tương tự là trường hợp của tiền vệ Vladimir Darida khi mới trải qua ca phẫu thuật mắt cá chân.

Ở lượt trận trước, CH Séc vẫn chưa chứng tỏ sự tiến bộ hơn là bao so với giải đấu cấp khu vực tại Pháp mùa hè vừa qua. Trước Bắc Ireland, họ giành quyền kiểm soát bóng vượt trội nhưng lại không thể tạo ra nhiều cơ hội và khi có cũng không tận dụng thành công. Thống kê chỉ ra suốt 90 phút, CH Séc chỉ có duy nhất 1 cú dứt điểm trúng đích về khung thành thủ môn Michael McGovern và đành chấp nhận chia điểm không bàn thắng.

Gặp phải một Đức ở đẳng cấp cao hơn hẳn, CH Séc có thể sẽ chẳng có nổi một trận hòa như trước Bắc Ireland. Viễn cảnh không ghi bàn, không giữ sạch lưới và không có điểm đang hiển hiện trước mắt thầy trò Jarolim.

Đội hình dự kiến:
Đức (4-2-3-1): Neuer – Kimmich, Hummels, Boateng, Hector – Khedira,
Kroos – Muller, Ozil, Draxler – Gotze.
CH Séc (4-4-2): Vaclik – Kaderabek, M.Kadlec, Suchy, Novak – Selassie, Skalak, Pavelka, Krejci – Skoda, V.Kadlec.

Dự đoán tỷ số: Đức 2-0 CH Séc

Duc vs CH Sec (1h45 ngay 910) Khong tien dao, van song khoe hinh anh 4
Đội hình dự kiến Đức vs CH Séc

Theo Ý An (Bongda24h.vn)