Thể thao >> Thể thao quốc tế

Đức treo thưởng kỷ lục cho chức vô địch World Cup 2018

Các học trò của HLV Joachim Low sẽ nhận món tiền lớn, nếu bảo vệ được ngôi báu khi tới Nga hè sang năm.

Tại World Cup 2014, mỗi cầu thủ Đức nhận 352.000 đôla cho danh hiệu vô địch thứ tư trong lịch sử. Theo thông báo của LĐBĐ Đức (DFB) hôm qua 13/12, số tiền này sẽ tăng lên 410.000 đôla nếu họ bảo vệ thành công danh hiệu ở nước Nga mùa hè năm sau. Đây cũng là mức treo thưởng kỷ lục của DFB.

Đức treo thưởng kỷ lục cho chức vô địch World Cup 2018
Tuyển Đức tràn đầy các cầu thủ tài năng. Ảnh: Team2.

Đức được đánh giá là ứng cử viên nặng ký nhất cho ngôi vương World Cup 2018 bất chấp một số trụ cột đã từ giã đội tuyển sau giải đấu bốn năm trước. Tại Confederations Cup 2017, tuyển Đức lên ngôi thuyết phục dù mang tới đội hình gồm toàn các cầu thủ trẻ hoặc mới được triệu tập.

Sự tự tin của đội tuyển Đức còn thể hiện qua mức treo thưởng. Vượt qua vòng bảng được xem là điều đương nhiên, nên LĐBĐ Đức không thưởng cho thành tích này. Nếu vào tứ kết, mỗi cầu thủ nhận 88.000 đôla, bán kết là 147.000 đôla và chung kết là 235.000 đôla.

Tại World Cup 2018, Đức nằm ở bảng F với Mexico, Thụy Điển và Hàn Quốc. Đây được đánh giá là bảng đấu nhẹ cho nhà đương kim vô địch. Tuy nhiên, họ có thể gặp Brazil ở ngay vòng 16 đội.

Nếu bảo vệ thành công chiếc cup vàng ở World Cup 2018, Đức sẽ là đội thứ hai, sau Brazil, vô địch hai kỳ liên tiếp và có cùng năm ngôi sao trên ngực, tượng trưng cho năm lần xưng vương.

Theo Bảo Lam (VnExpress.net)