Thể thao

Đức thua nhiều nhất ở bán kết giải đấu lớn trong một thập kỷ

10 năm qua, tuyển Đức có sáu lần liên tiếp vào bán kết các giải đấu lớn, nhưng chỉ vào chung kết hai lần.

10 năm qua, tuyển Đức có sáu lần liên tiếp vào bán kết các giải đấu lớn, nhưng chỉ vào chung kết hai lần.

 

Trong thập niên hùng mạnh vừa qua, Đức chỉ vào chung kết hai lần khi thắng Thổ Nhĩ Kỳ ở bán kết Euro 2008 và Brazil ở bán kết World Cup 2014. Trong hai lần đó, "cỗ xe tăng" vô địch World Cup, nhưng thua Tây Ban Nha ở chung kết Euro.

10 năm qua cũng là giai đoạn Đức vào bán kết giải đấu lớn nhiều lần liên tiếp nhất trong lịch sử đội tuyển (6 lần). Đây cũng là kỷ lục với một đội tuyển.

duc-thua-nhieu-nhat-o-ban-ket-giai-dau-lon-trong-mot-thap-ky

Schweinsteiger có thể chia tay tuyển Đức sau 10 năm đỉnh cao. Ảnh: Reuters

Giai đoạn hùng mạnh nhất của Đức diễn ra khi còn mang tên Tây Đức (chưa hợp nhất với Đông Đức cũ) trong thập niên 1970. Khi đó, Tây Đức vào chung kết liên tiếp ba giải đấu lớn: vô địch Euro 1972, World Cup 1974 và á quân Euro 1976.

Thành tích của Đức chỉ thua kỷ lục của Tây Ban Nha: vô địch Euro 2008, World Cup 2010 và Euro 2012. Tại châu Âu, chỉ có thêm một đội vô địch hai giải đấu lớn liên tiếp là Pháp: World Cup 1998 và Euro 2000.

Hiện Đức và Tây Ban Nha cùng giữ kỷ lục ba lần vô địch Euro (1972, 1980 và 1996 của Đức, 1964, 2008 và 2012 của Tây Ban Nha). Nếu thắng Bồ Đào Nha trong trận chung kết tới, Pháp sẽ cân bằng thành tích sau khi từng vô địch giải năm 1984 và 2000.

Theo Kim Thành (VnExpress.net)