Thể thao >> Asian Cup 2019

Đức Huy bị mất trí nhớ tạm thời sau pha va chạm với cầu thủ Iran

Tiền vệ mang áo số 15 của ĐT Việt Nam đã dính phải chấn thương khá nặng sau một tình huống tranh chấp bóng bổng.

Cụ thể, theo thông tin của On Sports đang tác nghiệp tại UAE, tiền vệ Đức Huy đã bị mất trí nhớ tạm thời do chấn động sau pha va chạm với cầu thủ của Iran. Hiện cầu thủ sinh năm 1995 đã tỉnh táo trở lại và đang được sự theo dõi đặc biệt của bộ phận y tế.

Trước đó, ở phút 56 Đức Huy đã có pha va chạm với cầu thủ số 17 Taremi của Iran. Sau tình huống nhảy lên tranh chấp bóng bổng, Đức Huy ngã xuống trong tư thế không chủ động, khiến phần đầu của anh đập mạnh xuống sân.

Đức Huy bị mất trí nhớ tạm thời sau pha va chạm với cầu thủ Iran
Đức Huy ngã ra sau pha va chạm với Taremi
Đức Huy bị mất trí nhớ tạm thời sau pha va chạm với cầu thủ Iran - 1
Tiền vệ của ĐT Việt Nam sau đó ôm đầu đầy đau đớn 

Trong quá khứ cũng đã từng có trường hợp cầu thủ bị mất trí nhớ tạm thời do chấn thương ở vùng đầu. Đó là khi tiền vệ Christoph Kramer của Đức bị choáng đến nỗi quên mất rằng mình đang đá chung kết World Cup 2014.

Sau cú đập mặt vào vai trung vệ Ezequiel Garay của Argentina, Kramer được bộ phận y tế chăm sóc và trở lại thi đấu. Tuy nhiên anh đã bị mất trí nhớ tạm thời và đã đến hỏi trọng tài chính Nicola Rizzoli xem đây có phải là trận chung kết World Cup hay không.

Trọng tài Rizzoli sau đó đã đề nghị ĐT Đức thay người và Andre Schurrle được đưa vào sân thay cho Christoph Kramer.

Đức Huy bị mất trí nhớ tạm thời sau pha va chạm với cầu thủ Iran - 2
Tiền vệ Kramer (giữa) bị choáng sau pha va chạm với đối phương (Ảnh: AP)

Âu Bằng (SHTT)