Thể thao

Đức 1-0 Bắc Ireland: Đức vào vòng 1/8 với tư cách đầu bảng

Trong thế trận một chiều, Đức đã uy hiếp Bắc Ireland trong suốt thời gian thi đấu. Tuy nhiên, sự vô duyên đến khó hiểu của các chân sút Đức khiến họ chỉ có được trận thắng với tỷ số tối thiểu 1-0...

Trong thế trận một chiều, Đức đã uy hiếp Bắc Ireland trong suốt thời gian thi đấu. Tuy nhiên, sự vô duyên đến khó hiểu của các chân sút Đức khiến họ chỉ có được trận thắng với tỷ số tối thiểu 1-0...
 
ĐT Đức: Gomez (29')
 
VIDEO: Ba Lan 1-0 Ukraine (Bảng C EURO 2016)
 
 
So với 2 trận đấu đầu vòng bảng, HLV Joachim Loew đã có những thay đổi lớn trong đội hình Đức. Ở hàng thủ, tài năng trẻ Kimmich đã được xếp đá chính thay Hoewedes ở vị trí hậu vệ phải, vị trí được cho là yếu nhất trong hệ thống phòng ngự Đức. Trong khi trên hàng công, Goetze bị đẩy từ vị trí “số 9 ảo” sang cánh trái do Draxler đảm nhận 2 trận trước đó, để lại vị trí trung phong cho Gomez.
 
Những thay đổi này giúp Đức có được một thế trận tấn công tốt. Trước một Bắc Ireland chủ trương với thế trận phòng ngự nhưng Cỗ xe tăng vẫn không quá khó khăn trong việc tiếp cận khung thành đối phương. Song, tính hiệu quả trong các pha dứt điểm của Đức là rất tệ hại.
 
Mueller chính là đại diện tiêu biểu cho sự vô duyên của các chân sút Đức. Cầu thủ đã có 10 bàn thắng tại World Cup này vẫn tỏ ra hết sức vô duyên tại đấu trường EURO. Ngay ở phút thứ 7, Mueller thoát xuống thông minh, đối mặt với McGovern nhưng lại dứt điểm thẳng vào người chốt chặn cuối cùng của Bắc Ireland. Phút 23, Mueller rảnh chân ở chếch bên cánh phải nhưng pha băng lên dứt điểm của ngôi sao Bayern lại đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc. Phút 27, vận đen vẫn đeo bám Mueller khi cú bay người đánh đầu của cầu thủ này thắng được thủ thành McGovern nhưng lại đưa bóng tìm trúng cột dọc. Tới phút 34, Mueller một lần nữa đánh đầu đưa bóng đi tìm xà ngang khung thành Bắc Ireland.
 
Mueller đã có một trận đấu quá vô duyên
Mueller đã có một trận đấu quá vô duyên
 
Không có duyên trong việc tìm kiếm bàn thắng đầu tiên nhưng Mueller chính là người kiến tạo cho Gomez đệm bóng ghi bàn mở tỷ số trận đấu ở phút 29. Song, với tổng cộng 14 pha dứt điểm trong hiệp 1, cao nhất tạiEURO 2016, việc Đức chỉ có được 1 bàn thắng trong 45 phút đầu có thể xem là một kết quả đáng thất vọng.
 
Trong hiệp 2, khả năng dứt điểm của Đức không được cải thiện. Thế trận một chiều vẫn tiếp tục được duy trì ở 45 phút cuối, khi Cỗ xe tăng vẫn liên tục bắn phá khung thành Bắc Ireland. Ngoài sự vô duyên của Mueller thì Gomez, Goetze, Oezil rồi cả cầu thủ vào sân thay người là Schuerrle cũng không cho thấy được sự chính xác trong các pha dứt điểm, cho dù đó đều là những cơ hội rất rõ ràng.
 
Trong suốt 90 phút, Đức đã tung ra tổng cộng 26 pha dứt điểm trong đó 9 trúng đích, 2 tìm xà ngang và cột dọc nhưng chỉ ghi được vỏn vẹn 1 bàn thắng. Sự vô duyên của các chân sút Đức chính là điều đáng nói nhất ở trận đấu này bởi xét về lối chơi, Đức đã có những sự cải thiện nhất định so với 2 trận đấu trước đó. Ngoài điểm này, HLV Joachim Loew vẫn có thể hài lòng với hàng thủ khi đội bóng của ông đã giữ sạch mành lưới ở vòng bảng. Nên nhớ, lần cuối cùng Đức giữ sạch lưới ở vòng bảng là tại EURO 1996 và đó chính là lần gần nhất Cỗ xe tăng vô địch EURO.
 
Còn với Bắc Ireland, việc chỉ để thua Đức với tỷ số tối hiểu, họ đã kết thúc vòng bảng với 3 điểm kèm hiệu số 0, qua đó vẫn có cơ hội tốt để giành quyền vào vòng knock-out với tư cách là một trong 4 đội xếp thứ 3 xuất sắc nhất.
 
ĐỘI HÌNH THI ĐẤU
ĐT Đức: Neuer; Kimmich, Boateng (Hoewedes 76'), Hummels, Hector; Khedira (Schweinsteiger 69'), Kroos; Mueller, Oezil, Goetze (Schuerrle 55'); Gomez.
ĐT Bắc Ireland: McGovern; Hughes, Cathcart, McAuley, J.Evans; C. Evans (McGinn 84'), Davis, Norwood; Ward (Magennis 70'), Dallas, Washington (Lafferty 59').
 
 
Theo Mạnh Đức (Bongdaplus.vn)