Thể thao >> AFF Cup 2018

Đưa đội nhà vào chung kết AFF Cup, HLV Malaysia vẫn đối diện nguy cơ mất việc

Cho đến thời điểm này, HLV Tan Cheng Hoe của ĐT Malaysia vẫn chưa xác định được tương lai dù hợp đồng của ông sẽ hết hạn vào cuối tháng này.

Dù Malaysia không thể vô địch AFF Cup 2018 do thua Việt Nam ở chung kết, song HLV Tan Cheng Hoe đã hoàn thành mục tiêu đề ra là đưa Malaysia vào tới trận đấu cuối cùng.

Tan Cheng Hoe được bổ nhiệm thay HLV người Bồ Đào Nha Nelo Vingada từ tháng 12 năm ngoái theo hợp đồng có thời hạn 1 năm, đồng nghĩa là sẽ chỉ còn hiệu lực cho đến hết tháng này.

"Tôi để cho LĐBĐ Malaysia (FAM) quyết định. Với tư cách HLV, tôi đã cống hiến hết mình cho đội. Tôi cảm ơn các cầu thủ, nhân viên huấn luyện và ban lãnh đạo của FAM đã cho tôi sự ủng hộ trong suốt nhiệm kỳ của mình", ông nói sau trận chung kết lượt về AFF Cup với Việt Nam vào thứ Bảy.

Đưa đội nhà vào chung kết AFF Cup, HLV Malaysia vẫn đối diện nguy cơ mất việc
HLV Tan Cheng Hoe vẫn chưa chắc chắn về tương lai

Cheng Ho cũng khẳng định đội bóng do mình dẫn dắt đã cho thấy sự tiến bộ trong suốt giải đấu. Tuy nhiên, cựu HLV của Kedah không muốn các cầu thủ quá hài lòng với thành tích này.

"Tôi rất vui vì chúng tôi đã đạt hoàn thành mục tiêu. Tuy nhiên, các càu thủ cần phải tiếp tục phấn đấu và cải thiện. Chỉ như thế, đội bóng mới có thể đủ điều kiện thi đấu ở các giải đấu lớn hơn như Asian Cup.

"Trước đó, Malaysia luôn chơi phòng ngự phản công mỗi  khi phải đối đầu với các đối thủ mạnh. Nhưng như trong giải đấu này, chúng tôi đã trình diễn một diện mạo hoàn toàn khác. Malaysia sẵn sàng đá tấn công cống hiến trước Thái Lan hay Việt Nam.

Dưới thời HLV Tan Cheng Hoe, thành tích của Malaysia là 8 trận thnagws, 3 trận hòa và 5 thất bại. Trên bảng xếp hạng FIFA, Malaysia cũng tăng 5 bậc so với trước đó, từ 174 xuống 167.

Bảo Linh (SHTT)