Thể thao >> AFF Cup 2018

ĐTVN bầu thủ lĩnh: Nhân tố trẻ được trọng dụng

ĐT Việt Nam đã tiến hành bầu đội trưởng và 2 đội phó để hoàn tất công tác nhân sự trước khi bước vào AFF Cup 2018.

Ngay sau khi HLV Park Hang-seo chốt danh sách chính thức  tham dự AFF Cup 2018, ĐT Việt Nam đã tiến hành bầu thủ lĩnh gồm đội trưởng,  và 2 đội phó. Không có bất ngờ ở vị trí đội trưởng ĐTQG Việt Nam khi cái tên Văn Quyết một lần nữa được tin tưởng. Kể từ sau khi Công Vinh không còn phục vụ ĐTQG thì tiền đạo của CLB Hà Nội FC luôn được trao tấm băng đội trưởng ở tất cả các cấp độ ĐTQG mà anh góp mặt.

ĐTVN bầu thủ lĩnh: Nhân tố trẻ được trọng dụng
Văn Quyết và Xuân Trường tiếp tục được giao trọng trách ở ĐTVN dự AFF Cup 2018

Bản thân HLV Park Hang-seo cũng tin tưởng đặt trọn niềm tin vào cầu thủ số 10, đặc biệt là sau khi Văn Quyết đã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ của "anh cả" trong thành phần đội Olympic Việt Nam tranh tài ở kỳ Asiad vừa qua ở Indonesia.

Lần đầu lên tuyển từ năm 2011, Văn Quyết từ lâu đã khẳng định được tầm ảnh hưởng của mình trên tuyển qua 6 đời HLV trưởng bao gồm Falko Goetz, Phan Thanh Hùng, Hoàng Văn Phúc, Nguyễn Hữu Thắng, Toshiya Miura và hiện tại là Park Hang-seo. Văn Quyết hiện tại là chỗ dựa vững chắc về tinh thần lẫn chuyên môn, nhất là khi trong thành phần ĐTVN đang được trẻ hóa mạnh mẽ.

Cũng trong cuộc bỏ phiếu ngày 4/11 vừa qua, hai gương mặt đội phó cũng được xác định, đó là tiền vệ Lương Xuân Trường và hậu vệ Quế Ngọc Hải. Đây đều là những gương mặt đã từng đeo băng đội trưởng ở ĐT U23 Việt Nam. Vậy nên cho dù 2 cầu thủ này không phải thuộc dạng nhiều tuổi trên tuyển nhưng đều đảm bảo được sự tín nhiệm từ đồng đội.

Việc bầu chọn đội trưởng đội phó được xem là bước chuẩn bị cuối cùng nhằm hoàn thiện công tác nhân sự trước khi ĐTQG Việt Nam đáp chuyến bay sang Vientiane vào sáng nay 5/11. Sau đó, toàn đội sẽ có buổi tập đầu tiên trên đất Lào để chuẩn bị cho trận ra quân gặp đội chủ nhà vào ngày 8/11.

PTH (SHTT)