Thể thao

ĐT Việt Nam vào “bảng tử thần” ở vòng loại Asian Cup 2019?

Thầy trò HLV Hữu Thắng rất có thể sẽ gặp nhiều khó khăn vì rơi vào bảng tử thần ở vòng loại thứ ba và cũng là vòng loại cuối cùng của Asian Cup 2019.

Thầy trò HLV Hữu Thắng rất có thể sẽ gặp nhiều khó khăn vì rơi vào bảng tử thần ở vòng loại thứ ba và cũng là vòng loại cuối cùng của Asian Cup 2019.

dt viet nam vao “bang tu than” o vong loai asian cup 2019? hinh anh 1
HLV Hữu Thắng tham dự lễ bốc thăm và xếp lịch thi đấu vòng loại thứ 3 Asian Cup 2019.

Ở vòng loại thứ 3 đấu trường châu lục, 24 đội được chia làm 6 bảng, mỗi bảng 4 đội. Các đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt, chọn hai đội đứng đầu mỗi bảng góp mặt ở VCK, tổ chức tại UAE năm 2019. Căn cứ thành tích thi đấu, AFC đã xếp ĐT Việt Nam nằm ở nhóm hạt giống số 2 cùng với Ấn Độ, Palestine, Tajikistan, Hong Kong và Turmenistan.

Điều này có thể sẽ khiến rơi vào bảng đấu tử thần với đối thủ như: CHDCDN Triều Tiên, Lebanon hay Yemen cùng với Malaysia hoặc Singapore. Đó sẽ trở thành chướng ngại vật khó để cho đoàn quân do HLV Hữu Thắng dẫn dắt vượt qua. Như đã biết HLV Hữu Thắng sẽ tiến hành trẻ hóa ĐT Việt Nam sau khi thất bại tại AFF Cup 2016, đồng thời để chuẩn bị cho SEA Games 29.

Chính vì thế mà đây trở thử thách không hề nhỏ cho ĐT Việt Nam, nhưng bù lại các cầu thủ như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường... tích lũy thêm kinh nghiệm trước khi bước vào chinh phục HCV SEA Games.

Phân nhóm hạt giống vòng loại thứ 3 Asian Cup 2019:

Nhóm 1: Bắc Triều Tiên, Kyrgyzstan, Bahrain, Philippines, Oman, Jordan

Nhóm 2: Ấn Độ, Palestine, Tajikistan, Việt Nam, Hong Kong, Turkmenistan

Nhóm 3: Maldives, Lebanon, Yemen, Afghanistan, Đài Loan Trung Quốc, Myanmar

Nhóm 4: Malaysia, Singapore, Campuchia, Nepal, Bhutan, Macau

Theo HH (Dân Việt)