Thể thao >> Thể thao trong nước

ĐT Việt Nam đấu Jordan: Báo châu Á tin SAO U23 lại 'gây bão'

HLV Park Hang Seo đã điền tên 14 cầu thủ U23 vào danh sách triệu tập đấu Jordan. Theo đánh giá của cây viết Gabriel Tan trên Fox Sports Asia, đây là quyết định dũng cảm và chính xác.

Đội tuyển Việt Nam đã có bước chuẩn bị đầu tiên cho chuyến hành quân đến Jordan chơi trận cuối cùng bảng C vòng loại Asian Cup 2019. HLV Park Hang Seo đã gây tranh cãi ở bản danh sách này khi bỏ qua nhiều gương mặt gạo cội để nhường chỗ cho 14 thành viên U23 Việt Nam.

ĐT Việt Nam đấu Jordan: Báo châu Á tin SAO U23 lại 'gây bão'
Các cầu thủ U23 sẽ được HLV Park Hang Seo trao nhiều cơ hội

Sau thành công của đội tuyển U23 tại vòng chung kết châu Á vừa qua, báo chí châu lục đang dành sự quan tâm đặc biệt đến thầy trò HLV Park Hang Seo. Cho dù truyền thông trong nước có nhiều ý kiến trái chiều về quyết định của thầy Park song cây viết Gabriel Tan lại đặc biệt tin tưởng.

Nhà báo này vừa bày tỏ quan điểm của mình trên Fox Sports Asia để ủng hộ HLV Park Hang Seo. Không những vậy, Gabriel Tan không ngần ngại dự đoán các ngôi sao của U23 Việt Nam sẽ góp phần làm nên chuyện tại Jordan đồng thời là trụ cột của ĐTQG trong vòng 10 năm tới.

“HLV Park Hang Seo đã bỏ qua những tác động tình cảm để gạt bỏ Nguyễn Văn Quyết – cầu thủ xuất sắc nhất Việt Nam nửa thập kỷ qua. Đây không phải quyết định nhất thời mà ông Park đang muốn trẻ hóa đội tuyển quốc gia”, cây viết Tan nhận định.

“Khi Kiatisuk Senamuang dẫn dắt Thái Lan, ông cũng đã có hướng đi táo bạo này và thành công rực rỡ. Những tài năng của bóng đá Thái như Thamsatchanan, Bunmathan hay Chanathip Songkrasin đều được trao cơ hội và tỏa sáng. Họ đã chứng minh bằng chức vô địch SEA Games và AFF Cup.

Việt Nam bây giờ cũng có thời cơ tương tự. Lương Xuân Trường và Nguyễn Công Phượng đều có đẳng cấp cao. Trong khi đó, chẳng có lý do gì mà Văn Thanh, Quang Hải, Duy Mạnh không là trụ cột của đội tuyển quốc gia trong cả thập kỷ tới.

Jordan không phải đối thủ quá mạnh. Họ chỉ ở mức trung bình khá ở châu Á và luôn xếp sau Iran, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ả Rập Saudi, Úc, Trung Quốc và Uzbekistan. Bởi vậy, Việt Nam muốn tiếp tục tạo tiếng vang hoặc xa hơn là gây sốc tại Asian Cup 2019, họ cần phải làm quen với những chiến thắng trước các đối thủ như Jordan.

Bóng đá Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ. Họ đầu tư đúng hướng vào công tác đào tạo trẻ. Các cầu thủ trẻ cũng đã khẳng định được năng lực và chẳng có lý do gì không tin tưởng vào quyết định trẻ hóa của HLV Park Hang Seo”, cây viết Gabriel Tan cho biết.

Theo Huyền Anh (Khampha.vn)