Thể thao >> Asian Cup 2019

ĐT Iran tính gây sốc với Mourinho, Zidane sau thảm bại tại Asian Cup 2019

ĐT Iran vừa bị loại cay đắng khỏi Asian Cup 2019 và đang quyết tâm cải tổ bằng một cái tên lớn trên băng ghế huấn luyện.

ĐT Iran tính gây sốc với Mourinho, Zidane sau thảm bại tại Asian Cup 2019
HLV Carlos Queiroz đã nói lời chia tay ĐT Iran

Sở hữu dàn sao trải dài ở cả 3 tuyến, ĐT Iran được coi là ứng cử viên nặng ký nhất cho chức vô địch Asian Cup 2019. Tuy nhiên, "Team Melli" đã phải nhận trận thua thảm 0-3 trước ĐT Nhật Bản và dừng bước ở bán kết. Đó là trận thua "tâm phục, khẩu phục" của đội bóng vùng Vịnh trước "Những chiến binh Samurai xanh". 

Như vậy, ước mơ lên đỉnh ở sân chơi châu lục của ĐT Iran sau 43 năm tiếp tục phải đợi ít nhất thêm 4 năm nữa. Ngay sau thất bại này, HLV Carlos Queiroz đã quyết định từ chức sau 8 năm dẫn dắt, để lại khoảng trống nơi chiếc ghế nóng của đội bóng đang đứng số một châu Á trên bảng xếp hạng FIFA.

"Đây là một trong những gia đình bóng đá xuất sắc nhất trong sự nghiệp của tôi và tôi chúc những điều tốt lành nhất cho các cầu thủ. Tôi xin kết thúc mọi thứ ở đây. Tôi đã làm những gì mình muốn và đạt được những gì tốt nhất, với sự hỗ trợ của các thành viên đội - cảm ơn các bạn. Thật sự biết ơn các bạn và NHM Iran" - HLV Queiroz chia sẻ trên Instagram.

VIDEO: Iran 0-3 Nhật Bản (Bán kết Asian Cup 2019)

Ngay lập tức, quốc gia vùng Vịnh đã ngay lập tức bắt tay vào công cuộc tìm "thuyền trưởng" mới. Và tờ Tehran Times vừa đưa một tin gây chấn động: ĐT Iran đang hướng tới 3 cái siêu khủng để thay thế cho HLV Queiroz. Đó là Jose Mourinho, Zinedine Zidane và Jurgen Klinsmann.

Đây là tiết lộ của phát ngôn viên Maziar Nazemi hiện đứng đầu phòng quan hệ công chúng và thông tin của Bộ Thể thao và Thanh niên Iran.

ĐT Iran tính gây sốc với Mourinho, Zidane sau thảm bại tại Asian Cup 2019 - 1
 Iran đang nhắm tới Jose Mourinho, Zinedine Zidane và Jurgen Klinsmann cho ghế HLV trưởng?

Cả HLV Jose Mourinho và Zinedine Zidane đều đang thất nghiệp. Người đặc biệt thì vừa bị MU sa thải, còn Zidane đã nói lời chia tay với Real Madrid ngay sau chức vô địch Champions League thứ 3 liên tiếp ở mùa vừa qua. Trong khi đó, HLV Jurgen Klinsmann đang làm HLV trưởng của ĐT Mỹ.

Tehran Times cũng đặt dấu hỏi về tính khả thi bởi vấn đề này không liên quan gì đến Bộ Thể thao và Thanh niên. Tờ báo trên cũng cho biết liên đoàn bóng đá mới là bên có trách nhiệm ký hợp đồng với HLV mới, trong khi LĐBĐ Iran chưa hề xác nhận thông tin này.

Thái Duy (SHTT)