Thể thao

ĐT Đức: Đến lúc Loew phải thay đổi

Thất bại 1-3 trước Slovakia trong trận giao hữu đêm Chủ nhật vừa qua là một đòn đau và cần thiết với ĐT Đức. Nó cho thấy những vấn đề mà Mannschaft đang phải đối mặt và đòi hỏi HLV Joachim Loew cần phải thay đổi...

Thất bại 1-3 trước Slovakia trong trận giao hữu đêm Chủ nhật vừa qua là một đòn đau và cần thiết với ĐT Đức. Nó cho thấy những vấn đề mà Mannschaft đang phải đối mặt và đòi hỏi HLV Joachim Loew cần phải thay đổi...
 
ĐT Đức: Đến lúc Loew phải thay đổi
 
 
 
Với việc triệu tập tới 4 cầu thủ trẻ là Joshua Kimmich, Julian Weigl, Julian Brandt và Leroy Sane vào danh sách 27 cầu thủ sơ bộ dự EURO 2016, Joachim Loew cho thấy ông đặt rất nhiều kỳ vọng vào lứa trẻ của bóng đá Đức. Thực tế thì với những gì đã trình diễn ở các CLB mùa giải vừa qua, các tài năng này xứng đáng được trao cơ hội. Nhưng trận đấu với Slovakia đã cho thấy sự khác biệt giữa việc chơi bóng tại CLB và tại ĐTQG.
 
Trong số 4 cầu thủ trẻ có tên ở đợt tập trung này, Kimmich được đánh giá có cơ hội tốt nhất để sang Pháp. Ngoài sự đa năng của cầu thủ này thì việc anh được ra sân khá nhiều tại Bayern ở mùa qua cũng là một lợi thế. Nhưng ở trận đấu với  Slovakia, Kimmich đã gây thất vọng. 
 
Khả năng tranh chấp không tốt của Kimmich là một điểm yếu và nó đã được bộc lộ ở trận đấu với Slovakia mà điểm nhấn chính là tình huống cầu thủ này không thể theo kèm để Duris đánh đầu nâng tỷ số lên 2-1 vào cuối hiệp 1.
 
 
 
Tương tự là Sane cũng được kỳ vọng mang đến những sự tươi mới trong lối chơi tấn công của ĐT Đức. Nhưng ở trận đấu vừa qua, Sane chỉ khiến người xem cảm thấy khó chịu. Cầu thủ trẻ của Schalke thường xử lý bóng rườm rà, chậm chạp khiến các cơ hội tấn công nhanh của ĐT Đức bị trôi qua đáng tiếc. Khi được trao cơ hội, Sane cũng tỏ ra quá hiền lành với một tình huống dứt điểm vào người thủ môn đội khách trong tư thế đối mặt.
 
Weigl và Brandt vào sân trong hiệp 2 và không thể hiện được nhiều, một phần cũng do mặt sân sũng nước. Nhưng những gì đã diễn ra cho thấy việc đặt nhiều kỳ vọng vào những tài năng trẻ tại EURO 2016 này sẽ là không thực tế.
 
3-5-2 và những điểm yếu
 
Trong trận thua Slovakia, HLV Joachim Loew một lần nữa áp dụng sơ đồ 3-5-2. Nhưng nếu Loew thực sự muốn ĐT Đức dùng đội hình này tại EURO thì có lẽ ông sẽ phải xem xét lại.
 
Với Mats Hummels bình phục chấn thương, ĐT Đức có đủ trung vệ chất lượng để chơi với sơ đồ 3-5-2. Nhưng vấn đề nằm ở hàng tiền vệ và tiền đạo. Hai cầu thủ chạy cánh là Jonas Hector và Sebastian Rudy dù rất tích cực tham gia tấn công nhưng tính hiệu quả trong các pha bóng này lại không cao. 
 
Ngược lại, họ thường xuyên để lộ ra những kẽ hỡ ở 2 nách. Một vấn đề đáng nói nữa nếu Loew sử dụng đội hình này, ông sẽ không có nhiều lựa chọn thay thế Hector và Rudy ở 2 vị trí chạy cánh.
 
 
Trong khi đó, việc chỉ chơi với một “số 6” (tiền vệ trụ) thực thụ để lộ ra những khoảng trống phía trước vòng cấm. Bàn thắng gỡ hòa của Marek Hamsik từ cú sút xa trước vòng cấm là một minh chứng. Vị trí tiền đạo thứ 2 chơi bên cạnh Mario Gomez cũng là một vấn đề. Sane cho thấy anh chưa đủ sức để đảm nhận trọng trách, cũng thật khó để đặt niềm tin vào cầu thủ đang sa sút như Andre Schuerrle. 
 
3-5-2 cũng vì thế cho thấy nhiều điểm yếu hơn hẳn so với 4-2-3-1 truyền thống và Loew sẽ phải cân nhắc kỹ lưỡng nếu còn muốn sử dụng sơ đồ này tại EURO 2016 tới.
 
Hiệu quả quá thấp
Trong trận đấu với Slovakia, các cầu thủ Đức tung ra tới 17 pha dứt điểm nhưng chỉ 6 trong số đó đi trúng khung thành và 1 được chuyển hóa thành bàn thắng. Trong khi Slovakia dù chỉ có 9 pha dứt điểm nhưng lại ghi được tới 3 bàn thắng. Một sự đối lập lớn.
 
Theo Mạnh Đức (Bongdaplus.vn)