Thể thao >> Thể thao quốc tế

ĐT Đức bị Serbia cầm chân trong ngày Joachim Loew 'trình làng' nhiều tân binh

Tung ra sân đội hình hoàn toàn mới mẻ, ĐT Đức thi đấu áp đảo nhưng chung cuộc, họ chỉ có trận hòa 1-1 trước Serbia.

Cách đây không lâu, HLV Joachim Loew dã thông báo một tin cực sốc khi quyết định sẽ không bao giờ triệu tập 3 ngôi sao là Mats Hummels, Jerome Boateng và Thomas Mueller lên ĐTQG để "mở ra một trang mới cho ĐT Đức".

Ở trận giao hữu với ĐT Serbia vào đêm qua, HLV Joachim Loew cũng đã trao cơ hội cho nhiều cầu thủ trẻ như Lukas Klostermann (22 tuổi), Kai Havertz (19 tuổi) hay những người ít được biết đến trước đây như Marcel Hastelberg, Jonathan Tah. Trong khi đó, những ngôi sao như Marco Reus, Toni Kroos hay Antonio Ruediger chỉ góp mặt trên băng ghế dự bị.

ĐT Đức bị Serbia cầm chân trong ngày Joachim Loew 'trình làng' nhiều tân binh
Leroy Sane trở lại sau khi bất ngờ bị HLV Joachim Loew gạch tên khỏi danh sách ĐT Đức tham dự World Cup 2018

Với đội hình tương đối lạ lẫm, ĐT Đức nhập cuộc không tốt và phải nhận bàn thua sớm. Phút 12, ngôi sao đang vào phom Luka Jovic có pha đánh đầu cận thành cực hiểm làm bó tay Manuel Neuer. Đây chính là bàn đầu tiên của Jovic cho ĐTQG Serbia sau 4 lần khoác áo.

Bị dẫn bàn, ĐT Đức vùng lên mạnh mẽ nhưng phải mãi đến phút 22, họ mới tạo ra cơ hội đáng kể đầu tiên. Lukas Klostermann chọc khe thuận lợi cho Werner song tiền đạo này lại không đánh bại được thủ thành Dmitrovic trong thế đối mặt. Phút 37, Werner lại bỏ lỡ một cơ hội thuận lợi khác và hiệp 1 khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về đội khách.

Sang hiệp 2, Marco Reus và Leon Goretzka được tung vào sân, và thế trận tấn công của ĐT Đức đã khởi sắc hơn nhiều. Phút 69, chính Reus là người chuyền bóng để Goretzka vung chân nã đại bác rách lưới Marko Dmitrovic, quân bình tỷ số 1-1. Sau đó, ĐT Đức vẫn miệt mài tấn công nhưng họ không thể tìm kiếm được thêm bàn thắng.

ĐT Đức bị Serbia cầm chân trong ngày Joachim Loew 'trình làng' nhiều tân binh - 1
Anh nhận phải pha vào bóng thô bạo ở những phút cuối trận

Tình huống đáng chú ý nhất trong phần còn lại là pha vào bóng nguy hiểm của Milan Pavkov với Leroy Sane. Hậu quả là Pavkov đánh dấu màn ra mắt ĐTQG Serbia bằng một tấm thẻ đỏ trực tiếp từ trọng tài Robert Madden.

Dù sao thì 1-1 cũng không phải là kết quả quá tệ trong ngày HLV Joachim Loew có nhiều sự thử nghiệm. Vào ngày 25/3 tới, Mannschaft sẽ khởi đầu chiến dịch vòng loại EURO 2020 bằng chuyến hành quân đến đất Hà Lan.

VIDEO: Tổng hợp diễn biến trận đấu

Đội hình thi đấu của 2 đội:

Đức: Neuer (Stegen 46'); Klostermann (Kehrer 90'), Suele, Tah, Kimmich; Guendogan, Halstenberg; Brandt (Goreztka 56'), Havertz (Reus 46'), Sane (Schulz 90'+5); Werner

Serbia: Dmitrovic; Rukavina, Spajic, Milenkovic, Bogosavac (Mitrovic 80'); Maksimovic (Jovicic 88'), Gacinovic (Radonjic 62'), Milinkovic-Savic (Lukic 62'); Lazovic (Zivkovic 79'), Jovic (Pavkov 71'), Ljajic.

Ghi bàn: Goretzka (69') - Jovic (12')

Thẻ đỏ: Pavkov (90'+3)

Thái Duy (SHTT)